Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới nhân dịp Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng tổ chức tại Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chào mừng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp lãnh đạo Hội đồng Hòa bình thế giới. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tham dự cuộc gặp có ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng được đón tiếp trên 90 đại biểu quốc tế đến tham dự Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới lần thứ 22. Chúc mừng thành công của Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức liên minh chính trị, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; là một trong các tổ chức có nhiệm vụ thực hiện đối ngoại nhân dân. Việt Nam là một đất nước đã từng phải gánh chịu nhiều đau thương, mất mát đến tận cùng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, do đó luôn thấu hiểu sâu sắc giá trị cuộc sống của người dân trong hòa bình.

“Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam là yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái, “Thương người như thể thương thân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) đã căn dặn trong “Thư gửi Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hòa bình” ngày 16/8/1958: “Gìn giữ hòa bình là nhiệm vụ chung của toàn dân. Mỗi người dân Việt Nam phải là một chiến sĩ hăng hái đấu tranh cho hòa bình”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trong quá trình diễn ra các sự kiện đặc biệt của Đại hội, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có dịp chia sẻ về lịch sử đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam và rất nhiều thông tin quan trọng về lịch sử dựng nước, giữ nước, về đất nước, con người Việt Nam, về sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, nhất là khát vọng của dân tộc Việt Nam phấn đấu cho độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc của mọi người; khẳng định nhân dân Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của nhân dân thế giới.

Trong khuôn khổ của cuộc gặp mặt thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một lần nữa khẳng định nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình và mong muốn nội dung nghị sự Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ trở thành hiện thực, để nhân dân thế giới nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng được chung sống hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển trong bầu không khí hòa bình của thế giới.

“Chúc cho Hội đồng Hòa bình thế giới hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần tạo thành sức mạnh to lớn của cộng đồng quốc tế, phấn đấu cho một thế giới hòa bình, để nhân loại có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng phẩm cho lãnh đạo và các thành viên Hội đồng Hòa bình thế giới. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Lãnh đạo Hội đồng Hòa bình Thế giới và đại biểu đến từ các nước bày tỏ sự kính trọng, tình cảm yêu mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngưỡng mộ truyền thống, thành tựu của đất nước, nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời mong muốn hợp tác với Việt Nam để duy trì nền hòa bình thế giới, vì một trật tự thế giới công bằng, công lý, bởi nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình và Việt Nam chiếm vị trí quan trọng trong lòng những người yêu mến hòa bình thế giới.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.