Trao 54,5 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đại diện trao số tiền hơn 54,5 tỷ đồng từ nguồn tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Quốc phòng.
Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham dự lễ tiếp nhận có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đại diện lãnh đạo hai cơ quan.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, được sự đồng ý của Chính phủ tại công văn số 3295/VPVP-KTTH ngày 20/5/2021 về việc sử dụng kinh phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch và kiều bào gặp khó khăn trên thế giới.

Trao số tiền hơn 54,5 tỷ đồng hỗ trợ Bộ Quốc phòng trong công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt đồng bào cả nước gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là các lực lượng của quân đội đã tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua để giữ gìn sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo bình yên cho đất nước.

Ghi nhận đóng góp to lớn của lực lượng quân đội, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng quân đội đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, vững vàng trên tuyến đầu chống dịch, trên các tuyến biên giới cũng như tại các khu cách ly... Hiện tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vẫn phải luôn đề cao cảnh giác trong mọi trường hợp; các lực lượng phải sẵn sàng mọi phương tiện để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

"Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang báo cáo Ban Bí thư để tiếp tục phát động ủng hộ nhằm huy động thêm nguồn lực giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn lực huy động được sẽ dùng tập trung hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn, người nghèo, yếu thế, người đang trong khu cách ly, bị giảm sút thu nhập. Bên cạnh đó, nguồn lực cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội", ông Đỗ Văn Chiến cho biết.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục động viên, lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy tối đa tinh thần thực hiện nhiệm vụ, là lực lượng xung kích, đi đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua đại dịch.

Trân trọng cảm ơn và bày tỏ sự xúc động khi đại diện Bộ Quốc phòng tiếp nhận số tiền ủng hộ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, nguồn kinh phí này đã thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đối với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có Quân đội. 

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cam kết, Bộ Quốc phòng sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất, để hỗ trợ kịp thời cho các cơ quan, đơn vị trên tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là các lực lượng như quân y, biên phòng, các lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly… tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khẳng định Quân đội luôn xác định việc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, cùng với những cố gắng của ngành Y tế và cả hệ thống chính trị, Quân đội luôn nỗ lực, xung kích, tham gia tích cực, chủ động, có hiệu quả vào việc ngăn chặn, khoanh vùng, truy vết, dập dịch và điều trị. Ngoài các cơ sở y tế, bệnh viện Quân đội, Quân đội cũng sẵn sàng tham gia triển khai hệ thống bệnh viện dã chiến để điều trị cấp cứu kịp thời nhằm thực hiện phương châm bốn tại chỗ.

"Hiện nay Quân đội duy trì lực lượng khoảng 1.900 tổ chốt trên 5.000 km đường biên giới đất liền và 3.260 km đường biên giới biển. Hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của Quân đội và Công an như Biên phòng, dân quân tự vệ... đang ngày đêm túc trực, kiểm soát đường mòn lối mở, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và không để cho dịch bệnh lây lan vào khu vực nội địa", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thông tin.

Với 175 điểm cách ly đã được Quân đội chuẩn bị sẵn, trong suốt thời gian qua, Quân đội đã tổ chức cách ly gần 230.000 lượt công dân. "Trong bất kỳ tình huống nào, Quân đội cũng sẵn sàng mở rộng các khu cách ly để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, cũng như chủ trương của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19", Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.