TP Hồ Chí Minh phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 17/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 15 mẹ.

Chú thích ảnh
 Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh trao Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" của Chủ tịch nước truy tặng, cho thân nhân của các mẹ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đã trao danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tặng mẹ Trần Thị Ba (sinh năm 1925), ngụ tại quận Gò Vấp và truy tặng danh hiệu cao quý này cho 14 mẹ đã mất.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã nói: “Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của cả nước…”. Tự hào về các mẹ, Tổ quốc càng tri ân và mong được sẻ chia phần nào những nỗi đau to lớn ấy. Đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn từ ngàn đời xưa đã làm nên phẩm chất quý giá của người Việt Nam, là tình cảm của Đảng, Nhà nước và đồng bào dành cho các mẹ.

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước để phần nào bù đắp những mất mát của các gia đình chính sách.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu tặng hoa chúc mừng mẹ Trần Thị Ba (sinh năm 1925, ngụ tại quận Gò Vấp) vinh dự nhận Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". 

Vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương, cháu nội của mẹ Phạm Thị Kiểu (tức Phạm Thị Lan), ngụ tại quận Tân Phú, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; đồng thời hứa tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

TP Hồ Chí Minh hiện có 5.396 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 202 mẹ còn sống.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng' tại An Giang
Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng' tại An Giang

Ngày 18/9, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho các mẹ và trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ; trao tặng, truy tặng huân, huy chương và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN