Phú Yên tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 19/8, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và tổng kết phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989 – 1/7/2019).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân các mẹ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã trao danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân 16 mẹ đã từ trần.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến thân nhân các mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng danh hiệu cao quý lần này; chúc thân nhân các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, là tấm gương sáng trong giáo dục, tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm nay.

Để ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ, các mẹ Việt Nam Anh hùng, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã xem xét và đề nghị Nhà nước công nhận, tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho trên 13.000 liệt sỹ; phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 2.171 mẹ.

Dịp này, UBND tỉnh Phú Yên đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.