Tin nổi bật ngày 28/11

Bắt được nghi phạm Jeong In Cheol liên quan đến vụ xác người trong vali; Việt Nam thêm 2 ca mắc mới COVID-19; chủng cúm gia cầm mới khiến thiên nga chết hàng loạt tại Anh; đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại miền Trung... là những thông tin nổi bật nhất trong ngày 28/11.

Bắt được nghi phạm Jeong In Cheol liên quan đến vụ xác người trong vali

Liên quan đến vụ xác người trong vali ở quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh), thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh chiều 28/11 cho biết nghi phạm Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc) đã bị bắt giữ tại một địa điểm thuộc địa bàn quận 2.

Chú thích ảnh
Nghi phạm Jeong In Cheol. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu, Jeong In Cheol thuê căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 để làm trụ sở mở doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Jeong In Cheol trả lại nhà. Tối 27/11, chủ nhà đến kiểm tra nhà thì bất ngờ phát hiện một vali nghi vấn bỏ trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà, có mùi hôi và máu xung quanh. Chủ nhà vội báo ngay Cơ quan Công an.

Phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, Công an bước đầu nhận định đây là một thi thể nam giới bị phân chia thành nhiều đoạn, gói trong 1 bịch nilong đen, bỏ trong vali du lịch màu hồng rồi để trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà. Cạnh hiện trường, Công an thu giữ 2 chiếc cưa tay, 1 kìm cộng lực, nghi là dụng cụ thủ phạm dùng để phân xác nạn nhân.

Ngoài vali màu hồng và các dụng cụ được phát hiện ở lầu 1, lực lượng còn phát hiện thêm 3 túi nilon to màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà. Các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người. Qua điều tra ban đầu, Công an thành phố đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Jeong In Cheol (SN1985, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc Công ty Creata Việt Nam và nạn nhân là Han Tong Duk (SN1987, quốc tịch Hàn Quốc) là bạn của đối tượng Jeong In Cheol.

Sau khi gây án, Jeong In Cheol đã rời khỏi hiện trường bằng xe ô tô hiệu KIA màu đen. Công an thành phố đã ra thông báo truy tìm đối tượng. Đầu giờ chiều ngày 28/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 2 đã bắt giữ được nghi phạm Jeong In Cheol.

Việt Nam thêm 2 ca mắc mới COVID-19

Chú thích ảnh
Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28/11, đều là ca nhập cảnh được cách ly. Ảnh TTXVN phát.

Tính đến 18 giờ ngày 28/11, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19. Cả 2 ca nhập cảnh vào Việt Nam và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, là BN1340 (nam) 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. BN1341 (nữ) 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Trước đó, trên chuyến bay này cũng đã ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hoà.

Như vậy, Việt Nam hiện có tổng cộng 1.341 ca mắc COVID-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.994 người, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện 184 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.935 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 875 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 28/11, có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN1191-BN1203-BN1187-BN1224-BN1182-BN1284-BN1285-BN1249-BN1281.

Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 lần trở lên là 25 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.179 ca. 

Chủng cúm gia cầm mới khiến thiên nga chết hàng loạt tại Anh

Cái chết của hàng loạt con thiên nga tại Anh khiến các chuyên gia lo ngại về một chủng cúm gia cầm mới.

Chú thích ảnh
Gần đây ghi nhận hiện tượng thiên nga chết hàng loạt tại Anh. Ảnh: Guardian

Tờ Guardian (Anh) cho biết nhiều con thiên nga tại kênh Ulverston, hạt Cumbria đã tự xoay tròn, chảy máu mũi và chết. Giới chức trách đã phát hiện ít nhất 25 con chim chết tại Worcestershire và 9 con thiên nga chết ở công viên Stanley, Blackpool. Ở Dawlish, Devon cũng có 6 con thiên nga chết vì nhiễm virus cúm gia cầm H5N8.

H5N8 xuất hiện tại Anh trong năm 2016-2017 do chim hoang dã di cư từ khắp châu Âu mang đến. Cơ quan Y tế Công cộng Anh cho biết rủi ro gây nguy hiểm cho sức khỏe con người từ virus H5N8 là rất thấp. Nhưng nhiều ý kiến lo ngại rằng H5N8 có thể “xóa sổ gia cầm” trong mùa Đông này bởi dịch cúm này đã được ghi nhận trên chim nuôi nhốt ở Kent, Cheshire, Leicestershire và gà tại Herefordshire.

Chính phủ Anh đã tuyên bố vùng ngăn chặn cúm gia cầm khắp Anh, Scotland và xứ Wales đồng thời yêu cầu người nuôi gia cầm tuân thủ nghiêm ngặn biện pháp an ninh sinh học. Theo đó, người nuôi được đề nghị hạn chế nuôi nhốt chung gia cầm và chim với chim hoang dã, không để chim hoang dã xuất hiện trong khu vực nuôi nốt gia cầm.

Các chuyên gia đã chú ý tới tình trạng cúm gia cầm tăng mạnh tại Nga trong mùa Hè năm nay và lan rộng khắp châu Âu do chim di cư, đặc biệt là thiên nga và ngỗng khi chúng di chuyển theo hướng Tây để cư trú trong mùa Đông.

Từ ngày 28/11 đến 1/12, Trung Bộ có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 28/11 đến ngày 1/12, các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến khoảng 200-400 mm/đợt, có nơi trên 450 mm/đợt. 

Đáng chú ý, từ chiều 28/11 đến ngày 1/12, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1; các sông tại Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3, các sông nhỏ có khả năng lên trên mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt là cấp 2.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Phát hiện đối tượng tàng trữ hàng trăm công cụ hỗ trợ

Ngày 28/11, Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang mở rộng điều tra một vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn do đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1988, hộ khẩu tỉnh Bắc Ninh, đang ngụ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Công an đã thu giữ 234 cây kiếm, 605 cây đao, 108 bình xịt hơi cay, 35 roi điện, 236 gậy ba khúc, 8 súng điện.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18/11, tổ công tác Công an quận Tân Bình tuần tra phát hiện, bắt giữ đối tượng Đinh Tuấn Kiệt (sinh năm 1996, thường trú huyện Nhà Bè) đang vận chuyển 1 thanh kiếm, 4 cây gậy ba khúc) và 2 bình xịt hơi cay. Qua lời khai của đối tượng Kiệt, Công an quận mời lên làm việc đối với Nguyễn Tiến Mạnh, Phạm Ngọc Thành và Huỳnh Minh Kha.

Trong đó, đối tượng Mạnh khai nhận: từ giữa tháng 10/2020, Mạnh thường xuyên lên mạng xã hội Facebook để tìm mua công cụ hỗ trợ, đao, kiếm. Mạnh nhận hàng qua xe khách hoặc tàu hỏa rồi đem về nhà cất giữ và đăng bán lại trên mạng xã hội Facebook để kiếm lời. Khi có khách mua hàng, Mạnh thuê Kiệt, Kha, Thành đem giao cho khách.

Hải Yên/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Tin nổi bật trong ngày 27/11
Tin nổi bật trong ngày 27/11

Trong ngày 27/11 đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19; Nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 7 ngày; Vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội sẽ được đem ra xét xử vào ngày 10/12… là những thông tin nóng được bạn đọc quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN