Tích cực hỗ trợ 5 ngư dân Việt Nam bị nạn trong vụ chìm tàu cá

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực hỗ trợ 5 ngư dân Việt Nam được ngư dân Thái Lan giải cứu khi trôi dạt trên biển do tai nạn chìm tàu cá, trong đó có hai ngư dân đang phải điều trị tại bệnh viện tỉnh Rayong. 

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã nhận được thông báo của cảnh sát tỉnh Rayong về việc họ đã được Hải quân Thái Lan bàn giao 5 ngư dân này.

Chú thích ảnh
3 trong số 5 ngư dân Việt Nam chụp ảnh cùng cán bộ Đại sứ quán và cảnh sát tỉnh lỵ Rayong. Ảnh: TTXVN phát.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào rạng sáng 7/5, một tàu câu mực ở tỉnh Kiên Giang xuất bến tại cảng An Thới, Phú Quốc khi đang neo tại vùng biển giáp ranh Thái Lan và Campuchia thì bình gas trên tàu bị đổ gây rò rỉ và nổ khiến tàu chìm. Trên tàu câu mực có 5 ngư dân, trong đó có 4 người trú tại Kiên Giang và một người trú tại An Giang. Những ngư dân này trôi dạt trên biển đến khoảng 14h cùng ngày thì được ngư dân Thái Lan giải cứu và bàn giao cho Hải quân Thái Lan. Sau đó, những người này được bàn giao cho cảnh sát tỉnh Rayong.

Hiện hai ngư dân đang được chăm sóc, chữa trị tại bệnh viện Rayong, một người bị bỏng gas khá nặng và một người bị thương ở chân và xây sát nhẹ. Các bác sĩ cho biết hai người này có thể xuất viện trong khoảng 1-2 tuần tới. Ba ngư dân còn lại đang được bố trí ở tạm thời tại trụ sở cảnh sát tỉnh Rayong chờ xét nghiệm COVID-19 trong ngày 11/5. 

Chú thích ảnh
Cán bộ Đại sứ quán thăm hỏi, động viên ngư dân bị thương. Ảnh: TTXVN phát.

Theo quy trình, cảnh sát tỉnh Rayong sẽ hoàn thiện biên bản, hồ sơ vụ việc và phối hợp Cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Rayong bàn giao ngư dân cho Đại sứ quán Việt Nam để phối hợp với Cục xuất nhập cảnh Thái Lan làm thủ tục đưa ngư dân về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã thông báo vụ việc qua điện thoại cho chủ tàu và gia đình ngư dân và đề nghị cử đại diện phối hợp với Đại sứ quán kịp thời giải quyết vụ việc, sớm đưa các ngư dân về nước. 

Để kịp thời hỗ trợ thủ tục cho những ngư dân nói trên về nước trong chuyến bay dự kiến vào cuối tháng này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang trao đổi với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng khác để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục liên quan.

Hai năm trước, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã phối hợp với Cục Lãnh sự và các cơ quan liên quan giải quyết hai vụ việc ngư dân bị nạn tương tự, đưa 4 ngư dân về nước an toàn.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.