Thi đua yêu nước: Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), các địa phương trong cả nước tổ chức biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến/TTXVN

Ngày 11/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp mỗi chúng ta ôn lại truyền thống, nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng thi đua yêu nước của Người, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng, cùng đất nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến/TTXVN

Công tác thi đua, khen thưởng các cấp ở Điện Biên tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, ngành, đơn vị, địa phương được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng. Nội dung thi đua đã được cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2017, UBND tỉnh đã xét, khen thưởng và trình cấp Nhà nước khen thưởng các danh hiệu, vinh dự Nhà nước, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho hơn 2.300 tập thể, cá nhân.

Dịp này, tỉnh Điện Biên đã tuyên dương và tặng Bằng khen 32 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thu hút các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn dân tham gia; tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tổ chức ngày 11/6, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ cùng đoàn công tác của Trung ương lên thăm và nói chuyện với đồng bào Tây Bắc", "Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới", "Sơn La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc", "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... 

Dịp này, 57 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen.

* Sáng 11/6, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; qua đó đã động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ. Hòa chung phong trào thi đua của cả nước, tại tỉnh Ninh Thuận, nhiều phong trào thi đua đã được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa. Ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết, qua 26 năm tái lập tỉnh, phong trào thi đua yêu nước đã đạt được kết quả to lớn. Năm 2012, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dịp này, 8 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Bằng khen, UBND tỉnh Ninh Thuận trao Cờ thi đua tặng 35 tập thể và Bằng khen tặng 35 cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Phát triển sâu rộng phong trào thi đua trong các lĩnh vực của đời sống
Phát triển sâu rộng phong trào thi đua trong các lĩnh vực của đời sống

Ngày 11/6, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN