Thông tin chính thức về việc sau phúc khảo, 17 thí sinh từ trượt thành đỗ ở Lâm Đồng

Chiều 25/2, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã thông tin chính thức về việc 17 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 đã trúng tuyển sau khi được chấm phúc khảo bài thi.

Theo đó, trong số 41 thí sinh có đơn xin phúc khảo điểm bài thi viết của một trong hai môn thi là Kiến thức chung và Chuyên ngành (có 10 thí sinh xin phúc khảo cả hai môn thi trên) đã có 17 thí sinh trúng tuyển với số điểm phúc khảo tăng vọt.

Cụ thể, thí sinh Trần Văn Phúc (đơn vị đăng ký dự thi là Sở Công Thương Lâm Đồng) có điểm thi môn Kiến thức chung là 30.75, sau khi phúc khảo số điểm được nâng lên 50.00 (tăng hơn 19 điểm) và trúng tuyển. Thí sinh Trịnh Tuấn Linh (đơn vị đăng ký dự thi là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) đạt 37.23 điểm môn Chuyên ngành, sau khi phúc khảo thì số điểm được nâng lên 50.25 (tăng 13 điểm) và trúng tuyển.

Tương tự, thí sinh Hoàng Thị Thanh (đơn vị đăng ký dự thi là UBND huyện Đức Trọng) sau khi phúc khảo bài thi thì môn Chuyên ngành đạt 50.22 điểm (tăng 12 điểm so với số điểm ban đầu); thí sinh Lê Thị Ngọc Oanh (đơn vị đăng ký dự thi là UBND huyện Lạc Dương) sau khi phúc khảo được 50.63 môn Kiến thức chung (tăng gần 10 điểm); thí sinh Trần Quang Thanh (đơn vị đăng ký dự thi là UBND thành phố Bảo Lộc), sau khi chấm phúc khảo môn Kiến thức chung đã đạt 50.25 điểm (tăng hơn 10 điểm) và trúng tuyển…

Theo ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng 2018, việc số điểm của các thí sinh từ trượt thành đỗ sau khi chấm phúc khảo như trên là do các bài thi phúc khảo đều là tự luận. Khi chấm phúc khảo, các giám khảo chấm rất kỹ nhằm “gạn đục khơi trong” để cố gắng tìm ý chính, lấy điểm cho thí sinh. “Việc này là rất bình thường bởi trong lượt giám khảo đầu tiên có thể chấm khó hơn và chấm nhiều bài một lúc, không có thời gian để tìm kỹ ý đúng cho điểm thí sinh, trong khi đó người chấm phúc khảo có số lượng bài ít nên có thời gian đọc kỹ phần tự luận, thấy có ý sát với đáp án là cho điểm”, ông Tuấn giải thích.

Khi phóng viên đề cập nghi vấn tiêu cực trong quá trình chấm phúc khảo bài thi của các thí sinh trúng tuyển, ông Tuấn khẳng định không có chuyện này. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các cán bộ chấm phúc khảo không phải là những nhà giáo chuyên nghiệp nên có thể cho điểm "rộng tay".

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 diễn ra vào ngày 23/11/2018 với sự tham gia của 877 thí sinh. Sau khi Hội đồng thi công bố kết quả điểm thi viết môn Kiến thức chung và môn Chuyên ngành, 41 thí sinh (trong đó có 30 thí sinh đạt dưới 50.00 điểm của một trong hai môn, tức không đủ điều kiện tối thiểu bắt buộc để trúng tuyển, đã có đơn xin phúc khảo.

Ngày 31/1/2019, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 đã thông báo điểm phúc khảo. Việc 17 thí sinh từ trượt thành đỗ khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn. Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, năm 2018 toàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 255 chỉ tiêu, trong đó, tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở và cơ quan tương đương là 129 người, số còn lại làm việc tại các huyện, thành phố. Tuy nhiên, trước khi phúc khảo, chỉ có 168 thí sinh đủ điểm trúng tuyển, đáp ứng gần 66% nhu cầu tuyển dụng.

Ngày 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 đối với 877 thí sinh.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.