Tàu cá Trung Quốc ngang nhiên bao vây, ngăn chặn tàu cá Việt Nam

Tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, ngày 13/6, tàu cá Trung Quốc ngang nhiên dàn thành hàng ngang cách giàn khoan 35 hải lý để bao vây, chặn hướng di chuyển của tàu cá Việt Nam khi vào gần giàn khoan khai thác thủy sản ở ngư trường truyền thống của Việt Nam.

 

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, Trung Quốc tiếp tục duy trì số lượng lớn các loại tàu bảo vệ giàn khoan, với 116 chiếc trong đó có 2 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 36 tàu cá và 6 tàu quân sự.

 

Tàu hải cảnh, tàu kéo bám sát các tàu kiểm ngư của ta ở khoảng cách rất gần, chỉ 50-100m, và chủ động ngăn cản tàu Kiểm ngư Việt Nam từ cách xa giàn khoan khoảng 8-10 hải lý. Tàu Trung Quốc chạy tốc độ cao nhằm áp sát, sẵn sàng húc ủi, đâm va và cương quyết ngăn chặn các tàu Việt Nam.

 

Mặc dù thời tiết trong ngày không ủng hộ, gió Tây Nam cấp 6, trời có mưa dông và mù, tầm nhìn hạn chế nhưng lực lượng Kiểm ngư vẫn khắc phục khó khăn, bám trụ hiện trường cách giàn khoan 10-13 hải lý để thực hiện nhiệm vụ. Các tàu cá Việt Nam tiếp tục bám trụ ngư trường, đánh bắt hải sản, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc.

 


Minh Nguyệt

Tổng thống Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc trên biển
Tổng thống Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc trên biển

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott đã cảnh báo về những động thái gần đây của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông và biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN