Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động

Chiều 10/11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quan hệ lao động, điều kiện lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng cho biết, trên địa bàn tỉnh có tổng số hơn 1 triệu lao động, trong đó lao động nữ hơn 600.000 người (chiếm 59%). Việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động của các doanh nghiệp tương đối tốt. Các quy định về ký kết hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ hàng năm góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giải quyết việc làm cho người lao động.

Về công tác đào tạo lao động, toàn tỉnh có 73 cơ sở, trong đó có 8 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 10 trung tâm giáo dục nghề và 42 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Hàng năm giải quyết việc làm mới từ 40.000 đến 45.000 người. Lao động qua đào tạo đạt 74% so với số lao động toàn tỉnh, số lao động đã ký hợp đồng đạt 94%.

Đa số các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các qui định của Bộ luật Lao động về thời hạn của hợp đồng, thời gian thử việc, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chế độ trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động. Về tiền lương, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về mức tiền lương tối thiểu vùng.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông tin về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững đã triển khai tại tỉnh Bình Dương thời gian qua và định hướng trong những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam nhấn mạnh, chủ trương của Bình Dương là phát triển kinh tế để phục vụ an sinh xã hội. Do đó, tỉnh đã tập trung nguồn lực đảm bảo đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang đối mặt với những khó khăn về cạnh tranh trong thu hút đầu tư, vấn đề ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên cho công tác an sinh xã hội như y tế, giáo dục, cải thiện quan hệ lao động. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các dự án của ILO được triển khai hiệu quả tại Bình Dương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các thành viên trong Đoàn và báo cáo, giải trình của lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp mà Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa phát triển kinh tế, thực hiện chính sách, pháp luật về quan hệ lao động, điều kiện lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lưu ý, Bình Dương cần có những giải pháp hiệu quả để duy trì tốc độ và chất lượng tăng trưởng; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Bên cạnh đó, Bình Dương cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng các chương trình, dự án ILO trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các thành viên trong Đoàn đã đi thực tế tại Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tường Văn chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các công ty, nhất là việc xây dựng mối quan hệ giữa lãnh đạo công ty với người lao động.

Công ty không chỉ quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động mà còn xem việc tổ chức đối thoại thường xuyên với người lao động là nhu cầu của lãnh đạo công ty. Đây là cách làm rất hay để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
APEC 2017: Lao động thế hệ mới được hưởng lợi từ công nghệ
APEC 2017: Lao động thế hệ mới được hưởng lợi từ công nghệ

Phiên họp đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 ngày 9/11 tiếp tục phiên thảo luận về việc làm thế nào để các ngành công nghiệp có thể thích ứng với bối cảnh công nghệ và tự động hóa đang phát triển nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN