77 năm Quốc khánh:

Quan hệ đối tác Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Tối 1/9,  Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 tại khách sạn JW Marriott ở thủ đô Kuala Lumpur.

Chú thích ảnh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự sự kiện có hơn 350 khách mời, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hamzah Zainuddin, lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành Malaysia, cùng các đại sứ, đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Malaysia, đại diện các tổ chức hữu nghị, địa phương, các tập đoàn lớn của Malaysia, đại diện doanh nghiệp, giới học giả và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Việt Thái nêu bật ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9/1945, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để người con nước Việt tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ đi trước đã chịu đựng gian khổ, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. 77 năm qua, dân tộc Việt Nam đã không ngừng khắc phục hậu quả tàn khốc của các cuộc chiến tranh và đang trên con đường để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Trần Việt Thái vui mừng thông báo đến bạn bè quốc tế rằng Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 và đang trên đà phục hồi kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2022, GDP của Việt Nam tăng 6,4% và dự kiến sẽ tăng 7,8% vào cuối năm nay; tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1998. Trong 7 tháng đầu năm, giá trị trao đổi thương mại đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 11,57 tỷ USD. Kể từ khi mở cửa biên giới trở lại vào tháng 3/2022, Việt Nam cũng đã đón được gần 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Đại sứ khẳng định, với tất cả những nỗ lực trong những năm qua, Việt Nam đã và đang được bạn bè thế giới công nhận là một nền kinh tế mở và năng động, một người bạn và đối tác đáng tin cậy.

Đề cập đến mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Malaysia, Đại sứ Trần Việt Thái cho rằng năm 2022 và 2023 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia. Tháng 3/2022 Việt Nam đã chào đón Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob có chuyến thăm rất thành công đến Việt Nam. Năm 2023 hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Về quan hệ kinh tế, Malaysia hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 10 vào Việt Nam với số vốn đầu tư 12,98 tỷ USD trong gần 700 dự án tại Việt Nam. Cả hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 18 tỷ USD.

Việt Nam và Malaysia không những là đối tác song phương thân thiết mà còn là đối tác đa phương trong cả ASEAN và các diễn đàn quốc tế khác, có chung mục tiêu giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, đồng thời hướng tới sự phục hồi kinh tế tốt hơn sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainudin phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Chính phủ Malaysia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hamzah Zainuddin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 77 của Việt Nam. Ông cũng bày tỏ vui mừng trước các thành tựu to lớn và sự phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực trong quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia trong gần 50 năm qua. 

Tại sự kiện này, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã trưng bày nhiều bức ảnh về cảnh đẹp nổi tiếng của Việt Nam và trình chiếu những thước phim ngắn về ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, các tiết mục hòa tấu, múa, hát Việt Nam và các món ăn đặc trưng của Việt Nam được giới thiệu tại buổi chiêu đãi đã tạo được ấn tượng và bầu không khí ấm cúng với các khách mời và bạn bè Malaysia và quốc tế tham gia sự kiện.

Hằng Linh (TTXVN)
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh tại Pháp
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh tại Pháp

Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh và 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 1/9, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân, cùng trưởng đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các cán bộ, nhân viên đoàn ngoại giao Việt Nam đã thắp hương tại Phòng thờ Bác Hồ ở trụ sở Đại sứ quán, cùng đại diện chính quyền thành phố Montreuil đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau và thăm Không gian Hồ Chí Minh thuộc Bảo tàng Lịch sử sống của thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN