Phát huy vai trò Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tham dự buổi lễ có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong thư chúc mừng gửi đến Lễ kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt biểu dương những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trong những năm qua. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu, quản lý, hướng dẫn và thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi đối với quân nhân, công nhân viên chức trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Nguyễn Văn Định, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cho biết: Trong 10 năm qua, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Nổi bật là việc triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ.

Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân, thay cho trước đây các đơn vị phải mua tại địa phương, đã đảm bảo thời gian chuyển thẻ đến tay thân nhân quân nhân kịp thời, thuận tiện hơn, qua đó tăng thêm niềm tự hào, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Năm 2012, cơ quan này tiếp tục mở rộng việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên hệ dân sự trong các học viện, nhà trường của quân đội, khẳng định sự lớn mạnh, chuyên nghiệp của Bảo hiểm xã hội trong Quân đội...

Đặc biệt, từ năm 2016, Bảo hiểm xã hội Quốc phòng triển khai lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân. Đây là chính sách mới, thay đổi căn bản nhận thức, tư duy và phương thức đảm bảo từ nhân sách Nhà nước sang quỹ bảo hiểm y tế trong việc chăm lo sức khỏe và khám chữa bệnh thường xuyên cho bộ đội; tạo cơ sở, xây dựng tiềm lực y tế trong khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi Lễ, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, sau 10 năm thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế mới, chính sách về bảo hiểm trong quân đội ngày càng được hoàn thiện cả về hành lang pháp lý và yêu cầu thực tiễn mang tính đặc thù của hoạt động quân sự - quốc phòng; giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn giữa Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai trụ cột của chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.


Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao vị thế, uy tín của Bộ Quốc phòng, góp phần ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa các cơ quan bảo hiểm trong và ngoài quân đội trên tinh thần giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhanh chóng hiện đại hóa hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ bảo hiểm, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đỗ Bình (TTXVN)
Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX
Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX

Sáng 24/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 – 2023). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN