Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

Tối 30/9, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và trao giải thưởng Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đọc diễn văn khai mạc buổi lễ phát động. 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dự lễ phát động.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, người cao tuổi có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người cao tuổi đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng, đúng như lời Bác Hồ đã nói: “Tuổi cao, ý chí càng cao”. Người cao tuổi nước ta thực sự là “vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam”.

Với những kinh nghiệm quý, tích lũy được trong cuộc sống, người cao tuổi luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Chủ đề của Tháng hành động năm 2023 “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ” có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hoá dân số rất nhanh, người cao tuổi ngày càng đông và là nguồn lực cần được phát huy đầy đủ, đồng thời còn một bộ phận người cao tuổi đang đứng trước những tác động rủi ro tuổi già...

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, với những kinh nghiệm quý, tích lũy được trong cuộc sống, người cao tuổi luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Thời gian qua, các cấp Hội trong cả nước đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành cho người cao tuổi sự quan tâm sâu sắc, chăm lo cả vật chất và tinh thần, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, MTTQ và đoàn thể, các tổ chức xã hội, Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi, các cấp Hội Người cao tuổi tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người cao tuổi; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 2 tỷ đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thí điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ. 

Tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao tặng tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão và nhiều phần quà ý nghĩa cho các cụ ông, cụ bà tròn 100 tuổi và các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho các cụ cao tuổi năm nay tròn 100 tuổi ở Hà Tĩnh.

Dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến và các thành viên Đoàn công tác đã đến tặng quà, động viên các hội viên người cao tuổi tiêu biểu, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và nói chuyện với các hội viên hội người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân ở thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà .

Trước đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc) và Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Nghi Xuân).

Dịp này, Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các tỉnh, thành phía Bắc năm 2023 đã diễn ra tại Hà Tĩnh, thu hút sự tham gia của 400 diễn viên đến từ 26 đoàn nghệ thuật không chuyên. Tại liên hoan, cán bộ hội viên hội người cao tuổi các tỉnh, thành phố đã mang đến hơn 90 tiết mục đặc sắc, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước, những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 10 giải A, 10 giải B, 6 giải C cho các đoàn tham dự liên hoan.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)
Chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi là mục tiêu lâu dài
Chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi là mục tiêu lâu dài

Người cao tuổi là nền tảng của gia đình, nguồn lực quan trọng của sự phát triển xã hội, có công lớn đối với gia đình, xã hội và đất nước, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; tuổi cao vẫn tiếp tục đem trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN