Người dân đánh giá cao chuyển biến tích cực, toàn diện của TP Hồ Chí Minh

Cử tri và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, ngày 7/12. 

Đây là nội dung được bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh khi báo cáo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, ngày 7/12. 

Theo Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh, qua kết quả tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân thành viên Mặt trận, cho thấy nhân dân Thành phố vui mừng với việc Quốc hội thống nhất phương án kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến hết năm 2023; đặc biệt khi Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thành phố, với vai trò đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước. 

Cử tri và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao HĐND, UBND Thành phố đã có các quyết sách để khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, nguồn lực, tài nguyên và con người, thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố với hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức; quan tâm tháo gỡ những vướng mắc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai các chính sách an sinh xã hội để ổn định đời sống nhân dân và có giải pháp kiểm soát chặt giá, bình ổn thị trường; triển khai quyết liệt dự án đường Vành đai 3, tuyến Metro số 1, các công trình giao thông kết nối với vùng kinh tế phía Nam.

Theo bà Trần Kim Yến, kết quả tiếp nhận ý kiến nhân dân cho thấy, cử tri đề nghị chính quyền Thành phố tiếp tục có các chính sách cụ thể để hỗ trợ người lao động và kiến nghị bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kích cầu thị trường, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất và phát triển. Chính quyền các cấp cần quan tâm, chăm lo cho lực lượng y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở, giáo viên, đội ngũ cán bộ không chuyên trách.

Nhân dân rất quan tâm đến việc Thành phố xây dựng Đề án sắp xếp khu phố - ấp và không còn tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn đến năm 2025. Qua đó, đề nghị chính quyền Thành phố cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ thực hiện, hướng dẫn tổ chức thực hiện cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế, tri ân, ghi nhận trách nhiệm và tiếp tục vận dụng kinh nghiệm của các tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân, tổ dân phố trong giai đoạn đầu khi sắp xếp khu phố - ấp…

Về tình hình các dự án chậm triển khai, chưa đảm bảo tiến độ, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kiến nghị HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức kiểm tra, rà soát đối với các dự án kéo dài hơn 10 năm mà chưa có chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư thiếu năng lực, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Người dân nêu nguyện vọng, nếu dự án không thực hiện được thì chính quyền các cấp cần có phương thức bỏ dự án để người dân được thực hiện các quyền, đảm bảo lợi ích công dân, như thực hiện các thủ tục về công nhận quyền sở hữu, xây dựng và sửa chữa nhà…

Cũng theo bà Trần Kim Yến, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND Thành phố cùng các tổ chức thành viên, đề ra các phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, có trọng điểm để thực hiện, huy động nhiều nguồn lực chăm lo tốt đời sống cho nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương; đồng thời có tác động làm chuyển biến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hồ Chí Minh
Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hồ Chí Minh

Sáng 7/12, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) để bàn các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN