Ngày 25/6, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 25/6/2025 Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.
Chú thích ảnh
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
Tại phiên họp, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội.
Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Quốc hội tiếp tục nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia; thảo luận tại hội trường về đề nghị thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia; nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền; biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Tờ trình về dự kiến công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền; thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, dự kiến công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và dự kiến công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền.

Tiếp đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền; bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền; nghe Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.