Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Áp dụng nguyên tắc 'có đi có lại' trong tương trợ tư pháp về hình sự 

Sáng 24/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Hoàn toàn nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho rằng, việc ban hành Luật nhằm tách bạch, chuyên biệt hóa lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự - một hoạt động có tính phức tạp cao, liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, quyền con người và hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu quan tâm đến vấn đề áp dụng nguyên tắc có đi có lại được quy định tại Điều 6. Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, nguyên tắc này phù hợp về mặt chủ quyền, nhưng nếu không có tiêu chí rõ ràng sẽ dễ dẫn đến việc xử lý tùy nghi, thiếu nhất quán. Thực tế cho thấy nhiều quốc gia từ chối yêu cầu tương trợ của Việt Nam vì một số lý do khách quan và chủ quan. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung nội dung về danh mục các quốc gia đã có tiền lệ hợp tác để làm căn cứ áp dụng nguyên tắc có đi có lại; về cơ chế công bố, công khai quyết định từ chối hỗ trợ của nước ngoài để tạo sức ép và giải pháp phù hợp.

Đối với quy định về lấy lời khai trực tuyến tại Điều 31, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng, đây là quy định hoàn toàn mới, phù hợp với xu hướng toàn cầu. Song dự thảo Luật chưa quy định rõ hiệu lực pháp lý của lời khai trực tuyến, cách thức lưu trữ, chứng thực và sử dụng tại tòa án.

Đại biểu nêu thực tế: Trong thực tiễn, rất nhiều vụ án có nhân chứng, người bị hại ở nước ngoài nhưng không thể triệu tập về Việt Nam, dẫn đến việc không thể hoàn thiện hồ sơ. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung các quy định cụ thể về phương thức ghi hình, lưu trữ, chuyển giao bản ghi cũng như trách nhiệm các cơ quan bảo đảm tính xác thực.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến tương trợ tư pháp và luật tương trợ tư pháp của các nước mà Việt Nam có mối quan hệ.

Đại biểu Nguyễn Tạo nhận định, nhìn chung các điều khoản về tương trợ tư pháp hình sự trong Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 còn nhiều nội dung, tính chất chưa thực sự tương thích với các quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tồn tại bất cập và hạn chế khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng trong môi trường quốc tế. Vì vậy, việc ban hành Luật Tương trợ tư pháp về hình sự là phù hợp và cần thiết nhằm hoàn thiện một bước pháp luật về tương trợ tư pháp hình sự; giúp giải quyết tốt hơn những vấn đề có yếu tố nước ngoài; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống hình sự tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ngày càng gia tăng; đồng thời khắc phục tồn tại hạn chế, khó khăn và vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời gian tới.

Liên quan đến việc áp dụng pháp luật, đại biểu Nguyễn Tạo đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét, bổ sung việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại, bởi theo thông lệ quốc tế đây đã trở thành nguyên tắc trong hoạt động đối ngoại của các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật quốc tế.

Đại biểu đề nghị xem xét bổ sung theo hướng: Trường hợp tương trợ tư pháp về hình sự thực hiện trên cơ sở một hiệp ước quốc tế về tương trợ tư pháp về hình sự mà Việt Nam và nước ngoài là thành viên khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì áp dụng các điều khoản trong điều ước quốc tế đó. Khi không có điều ước quốc tế sẽ áp dụng nguyên tắc có đi có lại.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.