Năng lực cán bộ là gốc cho tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội

Ngày 4/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định muốn tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới thì cán bộ và doanh nghiệp là cái gốc của Hải Dương. Cấp ủy các cấp phải chung tay, đồng hành với chính quyền để cùng tháo gỡ, khắc phục điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035. Cán bộ, nhất là người đứng đầu các sở, ban, ngành, các địa phương không được e ngại, khắc phục tư tưởng sợ trách nhiệm, phải dám nghĩ, dám làm theo đúng quy định của pháp luật và không tư lợi thì mới thúc đẩy Hải Dương tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

Ông Phạm Xuân Thăng đề nghị cấp ủy các cấp, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải phát huy vị trí địa chính trị, lợi thế cạnh tranh của Hải Dương tăng cường hợp tác, liên kết các tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng. Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo tư duy mới về quy hoạch nhằm tạo hành lang, định hướng rõ ràng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn; triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị Hải Dương theo định hướng xanh, thông minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035; Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Sau gần 17 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 54 và 11 năm thực hiện Kết luận 13-KL/TW của Bộ Chính trị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hải Dương đã đạt được kết quả rất quan trọng, đóng góp chung vào sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế của tỉnh đã tăng gấp 11,2 lần, đứng thứ 5 trong vùng; tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 149.090 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 8,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm, đạt 53,2 triệu đồng vào năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong cả thời kỳ 2005 - 2021 là 459.321 tỷ đồng, tăng bình quân 15,7%/năm; đạt 49.319 tỷ đồng vào năm 2021, tăng gấp 11,9 lần so với năm 2005. Thu ngân sách của Hải Dương đạt khá, là một trong số các tỉnh, thành phố trong vùng đảm bảo được tự cân đối ngân sách. Tổng thu cân đối ngân sách năm 2021 đạt 23.806 tỷ đồng; tổng chi ngân sách đạt 23.580 tỷ đồng.

Tỉnh đã quy hoạch phát triển 21 khu công nghiệp và 3 khu công nghiệp mở rộng. Đến nay có 10 khu công nghiệp và 1 khu công nghiệp mở rộng với diện tích 1.470 ha đã đầu tư xây dựng và đang vận hành, khai thác kinh doanh có hiệu quả; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 84%...

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Ngày 4/8, tại Nam Định, Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN