Nâng cao chất lượng công tác tham mưu toàn quân 

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2020.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình. Dự hội nghị còn có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Sáu tháng năm 2020, thực hiện chủ đề “Năm kỷ luật kỷ cương”, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức trước dịch COVID-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn quân, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh đó, Bộ Tổng Tham mưu chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề quốc phòng, quân sự; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân điều chỉnh kế hoạch công tác, điều phối, tiếp nhận công dân về nước, tổ chức cách ly tại các địa phương và đơn vị Quân đội theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, chủ động các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Tổng Tham mưu cũng tổ chức kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, nhằm kịp thời điều chỉnh mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo các phương án; chỉ đạo tốt các cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác huấn luyện, học tập trong toàn quân diễn ra theo kế hoạch. Các đơn vị trong toàn quân tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19, chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, triển khai đồng bộ toàn diện tới các cơ quan, đơn vị; tổ chức, huy động các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo toàn quân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo sự chuyển biến về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.

Biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ trong 6 tháng năm 2020, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm công tác huấn luyện, bảo đảm sát thực tế, đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số; thực hiện đồng bộ các biện pháp hiệu quả trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục hoàn chỉnh các đề án, biểu tổ chức biên chế; hoàn thiện việc xây dựng văn bản triển khai thực hiện Luật Lực lượng dự bị động viên; tổ chức tốt các lớp tập huấn quân sự toàn quân, các nội dung hội thi, hội thao, kiểm tra các cấp đảm bảo thực chất, hiệu quả; tiếp tục triển khai các hoạt động quốc phòng, quân sự năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2020, giao lưu hữu nghị biên giới, chỉ đạo tổ chức Hội thao quân sự ASEAN, tham dự Hội thao Army Games 2020 đạt thành tích cao…

TTXVN/Báo Tin tức
Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng
Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng

Chiều 16/6, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN