Mưa to gió lớn khiến cột thu phát sóng đổ đè sập nhà dân

Do ảnh hưởng của bão số 14, từ chiều tối 18 đến sáng 19/11, tại tỉnh Bình Dương, mưa to đến rất to kèm theo gió lớn gây thiệt hại tại một số địa phương.

Mái tôn rơi bị thổi bay trên đường.

Vào tối 18/11, mưa to gió giật mạnh đã làm cột thu phát sóng ở khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị gãy đổ đè xuống 3 nhà dân.

Tại hiện trường, cột thu phát sóng cao khoảng 50m bị gãy ở lưng chừng đổ đè lên mái nhà của người dân. Một số thiết bị của cột thu phát sóng nặng hàng chục kg rơi xuống còn làm thủng mái nhà dân, khiến người dân bất an và lo lắng.

Cột thu phát sóng gãy, đè lên nhà dân.

Cũng tại thị xã Dĩ An, mưa to gió lớn cũng làm tốc mái nhiều nhà dân, cây cối bị đổ, biển quảng cáo bị gió thổi bay rơi xuống đường. Ở khu phố Tây B, phường Đông Hòa mái tôn của một cửa hàng sắt thép bị gió thổi tung rơi xuống một con hẻm trên Quốc lộ 1K, làm đứt dây điện gây chập điện cả khu vực xung quanh...

Biển quảng cáo gãy đổ trên Quốc lộ 1K.

Tại thành phố Thủ Dầu Một và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh có trận cuồng phong đi qua cũng làm nhiều  cây xanh, biển quảng cáo bị gãy đổ rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mưa lớn kèm tố lốc, triều cường còn làm tốc mái 18 căn, hư 1 căn, tốc mái 1 nhà thờ Tin lành, hư hỏng 1 nhà xưởng; gãy 1 trụ anten, sập 1 biển quảng cáo; hư hỏng 2 xe du lịch 4 chỗ, đổ 2 trụ điện, gãy đổ 20 cây xanh gây ảnh hưởng giao thông và hệ thống điện; tràn bờ 295 m bờ rạch, ngập 43 ha, ảnh hưởng đến sinh hoạt 95 hộ dân trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một.


Đáng chú ý, tại Thành phố Thủ Dầu Một, mưa gió lớn làm tốc mái 11 căn ở phường Phú Cường và phường Hiệp Thành; gãy đổ 6 cây xanh, sập 1 biển quảng cáo và gãy 2 cổng chào khu phố ở phường Phú Cường. Còn tại thị xã Dĩ An, mưa gió làm tốc mái 7 căn nhà ở phường Đông Hòa, gãy đổ 13 cây xanh ở phường Đông Hòa và phường Dĩ An 3 cây. 

Ông Vũ Ngọc Thìn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương, cho biết: Ngay sau khi trận mưa dông kèm tố lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của bão số 14, lãnh đạo thị xã Dĩ An, Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Ngành Giáo dục Khánh Hòa nỗ lực dạy và học sau bão
Ngành Giáo dục Khánh Hòa nỗ lực dạy và học sau bão

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cơn bão số 12 đi qua, tại tỉnh Khánh Hòa, vẫn còn rất nhiều trường học bị hư hỏng nghiêm trọng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN