Mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân còn lại tại Trà Leng

Ngày 1/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam và hai huyện Nam Trà My, Bắc Trà My phối hợp cùng lực lượng cứu hộ tình nguyện dùng 20 phương tiện tổ chức tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2, có diện tích hơn 200 ha mặt nước.

Tuy nhiên, do lượng rác dày khoảng 40cm phủ kín mặt hồ nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Đến 15h cùng ngày, việc tìm kiếm dưới nước kết thúc do mưa lớn, tầm nhìn kém.

Hiện tại ở Trà Leng có mưa to, tình trạng sạt đất có dấu hiệu và nước các khe suối dâng cao chảy xiết nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng tìm kiếm triển khai tìm kiếm trên lòng sông Tranh 2. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Chú thích ảnh
Do lòng hồ quá nhiều rác nên công việc tìm kiến rất khó khăn. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đội tiếp tục công tác tìm kiếm trên sông Trà Leng. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đội tiếp tục công tác tìm kiếm. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng tìm kiếm tổ chức hội ý ngay trên lòng hồ. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi
Đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 10 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 1/11, lũ sông Cả và các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục xuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN