Lan tỏa những điểm sáng trong phong trào dân vận khéo

Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2024), 25 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2024), ngày 15/10, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận tại Đồng Tháp và Kon Tum đã được trao giải thưởng Dân vận khéo.

Khơi thông sức mạnh của người dân

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Tại Lễ trao Giải thưởng Dân vận khéo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, xác định công tác dân vận là một trong những nội dung có tính quyết định, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/9/2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận. Tỉnh cũng xác định, công tác dân vận là “đi trước mở đường” cho tất cả nhiệm vụ liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tạo sự thông suốt, tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn”, tạo sự đồng thuận, khơi thông sức mạnh của người dân.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng dân vận khéo lần này là những “điểm sáng” trong công tác dân vận về đóng góp từ thiện xã hội, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự… Điển hình như Tổ Tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới số 1, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng. Trong 2 năm qua, Tổ đã tuyên truyền, vận động hơn 1.800 lượt người dân khu vực biên giới chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực tuyến biên giới.

Chú thích ảnh
Giao lưu với các gương điển hình trong phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Một cá nhân điển hình là ông Huỳnh Văn Bé, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến (huyện Thanh Bình). Cùng với việc sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ông Bé tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, cầu nông thôn… Từ năm 2007 đến nay, ước tính tổng giá trị mà ông Huỳnh Văn Bé đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên 20 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (giữa) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Tại buổi lễ, 9 tập thể và 11 cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Dân vận khéo lần thứ I. Các tập thể, cá nhân này có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, thi đua dân vận khéo được Hội đồng xét tặng Gải thưởng Dân vận khéo tỉnh Đồng Tháp chọn lựa theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm đúng Quy chế Giải thưởng Dân vận khéo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Tuyên dương các mô hình “Dân vận khéo”

Tối 15/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum đã tuyên dương và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho 14 tập thể và 25 cá nhân triển khai mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.

Với Hội thi Dân vận khéo năm 2024 thu hút 13 đội thi cùng 160 thành viên, các đội đã trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; xử lý tình huống và tiểu phẩm. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Công an tỉnh Kon Tum; hai giải Nhì cho đội huyện Kon Plong và Bộ đội Biên phòng; đội các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy và Đắk Hà đạt giải Ba.

Chú thích ảnh
Phần thi chào hỏi của đội công an tỉnh Kon Tum tại Hội thi "Dân vận khéo" năm 2024. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Kon Tum được triển khai sâu rộng, trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước; được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Kon Tum gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ông Nguyễn Đức Tuy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh Kon Tum đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Chú thích ảnh
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho 14 tập thể có mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2024. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Qua phát động và thực hiện, đã có nhiều mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu từ phong trào này, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và phát huy giá trị văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hội thi Dân vận khéo là phương pháp tuyên truyền sinh động những cách làm hay, sáng tạo; là diễn đàn để những người làm công tác dân vận học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương về công tác dân vận trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhựt An - Cao Nguyên (TTXVN)
Từ tư tưởng 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Từ tư tưởng 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2024) và 25 năm "Ngày Dân vận của cả nước" (15/10/1999-15/10/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính có bài viết "Từ tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN