Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Gìn giữ, phát huy khí phách anh hùng

Sáng 22/9, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2020) với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong phát biểu chúc mừng tại buổi Họp mặt. 

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại những năm tháng hào hùng cách đây 75 năm của quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định và đồng bào Nam Bộ nói chung đã đoàn kết đứng lên làm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quyết tâm vững nền độc lập vừa giành được. Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", quân dân Nam bộ với vũ khí thô sơ như tầm vông, giáo mác, nhất tề đứng lên đánh đuổi quân xâm lược để rồi sau đó cùng quân dân cả nước tiếp tục giành những thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước sau này.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, tinh thần đại đoàn kết, kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta, được hun đúc và ngời sáng trong Nam bộ kháng chiến, được tiếp tục gìn giữ, vun bồi trong những năm đấu tranh gian khổ tiếp theo và cả trong thời bình xây dựng đất nước. Tinh thần Ngày Nam bộ kháng chiến 23/9 lịch sử mãi mãi không phai mờ trong lòng mỗi người dân và các thế hệ mai sau.

Tiếp nối truyền thống yêu nước, kế thừa những bài học kinh nghiệm lịch sử, Đảng bộ, quân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã phát huy hào khí Nam bộ "Thành đồng Tổ quốc"; chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh, cùng cả nước làm nên những thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đạt những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi Họp mặt.

Giới thiệu về những thành quả kinh tế-xã hội mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được qua 35 năm đổi mới, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực như giữ vững an ninh chính trị và vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển hạ tầng, dịch vụ đô thị đạt nhiều kết quả tích cực; văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục.., tiếp tục phát triển; chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ…

Chia sẻ phương hướng phát triển cùng những thách thức, khó khăn mà Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt trong quá trình xây dựng và phát triển, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ "Vì cả nước, cùng cả nước"; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thành phố anh hùng.

Chú thích ảnh
Thay mặt cán bộ lão thành cách mạng, ông Nguyễn Trọng Xuất, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Họp mặt. 

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Trọng Xuất - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại kỷ niệm Ngày Nam bộ kháng chiến cách đây 75 năm, nhấn mạnh quân và dân Nam bộ đã thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ Độc lập 2/9/1945 "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập". Kỷ niệm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để nhấn mạnh thêm về khí phách kháng chiến tuyệt vời mà nhân dân Nam bộ thừa hưởng từ cả nước; đồng thời chính Nam bộ trở lại góp phần quan trọng vào quá trình tích lũy, nâng cao tinh hoa văn hóa của cả dân tộc Việt Nam có chiều dày lịch sử nhiều nghìn năm.

Thay mặt các lão thành cách mạng, những cán bộ kháng chiến, ông Nguyễn Trọng Xuất bày tỏ mong muốn các thế hệ nối tiếp tiếp tục phát huy khí phách Nam Bộ kháng chiến làm động lực tinh thần, đảm đương một cách sáng tạo, đầy nhiệt huyết, trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai của Tổ quốc. Khí phách "Nam bộ kháng chiến" là một bộ phận của khí phách Việt Nam, là kết quả của sự kết thừa và phát triển văn hóa Việt Nam trên vùng đất Nam bộ, trở thành bài học đúng đắn của quá khứ soi sáng hành trình hiện tại và tương lai.

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi Họp mặt.

Tự hào về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, đại diện cho thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương khẳng định, tuổi trẻ Thành phố tự hào với quá khứ hào hùng của các bậc cha anh và sự phát triển của Thành phố ngày nay. Điều đó thôi thế hệ trẻ hăng hái xung phong trong mọi công việc, tự nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, rèn luyện bản lĩnh, xung kích và mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ khó, các vấn đề cấp bách của thành phố để góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành đầu tàu của vùng Tây Nam Bộ
Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành đầu tàu của vùng Tây Nam Bộ

Chiều 8/9, tại thành phố Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN