Khánh thành giai đoạn II Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt

Ngày 19/5, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), tri ân các Anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn II Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt, tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tặng hoa các cựu chiến binh Trung đoàn 174 . 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; các tướng lĩnh lực lượng vũ trang; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ và nhân dân tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nêu cao tinh thần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương thực hiện hơn 20 năm qua, đã trở thành truyền thống tốt đẹp. Nhân dịp này, tỉnh tổ chức khánh thành giai đoạn II Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt.

Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2021-2025, gồm các hạng mục như công viên tâm linh, cây xanh, công trình tượng, bến hoa đăng, đường nội bộ… với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xã hội hóa và ngân sách tỉnh.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Long Khốt có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Tại đây, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã xây dựng hệ thống đồn bốt kiên cố, Chi khu - yếu khu Long Khốt hòng ngăn chặn đường tiến quân của bộ đội ta. Liên tục trong 3 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại khu vực Long Khốt đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Tại chiến trường trọng yếu này, trên 1.100 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 5, cùng với 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc Sư đoàn 8; gần 700 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 và các đơn vị phối thuộc như đặc công, pháo binh, thiết giáp… đã anh dũng hy sinh.

Chú thích ảnh
Khung cảnh đền thờ Long Khốt tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh, bè lũ diệt chủng Pol Pot từ bên kia biên giới Campuchia tràn sang cướp phá, giết hại đồng bào ta. Suốt 43 ngày đêm, từ ngày 14/1 đến 27/2/1978, tại khu vực Đồn Biên phòng Long Khốt, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thêm một lần nữa, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Trước đó, Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt được khởi công xây dựng ngày 3/9/2020, do UBND huyện Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư. Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 54,3 tỷ đồng, với các hạng mục gồm: Đền thờ chính, cổng tam quan, miếu thờ, các công trình phụ trợ như nhà kho, bếp, khu vệ sinh, tường rào, sân, đường, bãi đỗ xe, nhà chờ...

Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt chứa đựng những giá trị lịch sử, an ninh, quốc phòng, văn hóa và nhân văn sâu sắc. Đây cũng là nơi tưởng niệm, tri ân 8.247 anh hùng, liệt sĩ thuộc Trung đoàn 174 và các trung đoàn phối thuộc khác của Sư đoàn 5, cùng các anh hùng, liệt sĩ các huyện Đồng Tháp Mười qua các thời kỳ.

Năm 1997, Di tích lịch sử Khu vực Đồn Long Khốt được UBND tỉnh Long An xếp hạng di tích cấp tỉnh. Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1792/QĐ-BVHTTDL, xếp hạng Di tích lịch sử Khu vực đồn Long Khốt thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng là di tích cấp quốc gia.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.