Khẩn trương hoàn tất cơ sở pháp lý để sớm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 17/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì họp trực tuyến về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ba Quyết định phê duyệt ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hiện các bộ, ngành đang tập trung hoàn tất xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó có các thông tư về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước, hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần, hướng dẫn quy trình theo dõi, giám sát, đánh giá các chương trình.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là các chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn của Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Do đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã tập trung xây dựng, ban hành cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện.

Hiện nay, các vấn đề về cơ sở pháp lý đã cơ bản đầy đủ. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trình Chính phủ trước 24/3/2022; để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào đầu tháng 4/2022.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án đề xuất giao kế hoạch vốn thực hiện hai chương trình dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình giảm nghèo bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và hoàn thiện phương án giao kế hoạch vốn của chương trình nông thôn mới. Bộ Tài chính khẩn trương có ý kiến về vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các bộ, ngành liên quan xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện các chương trình, để khi có phân bổ vốn sẽ triển khai được ngay.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đề xuất kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.