Khai giảng Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị dành cho cán bộ, giảng viên.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, chiều 15/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị dành cho cán bộ, giảng viên trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - những người đã tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ ở các chuyên ngành khoa học.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự và phát biểu khai giảng.

Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị gồm 44 học viên, trong đó có 37 thạc sỹ, 3 tiến sỹ, 4 cử nhân. Với phương châm đào tạo giảng viên lý luận chính trị một cách cơ bản, hệ thống, lớp học sẽ tập trung vào các nội dung đào tạo: Kinh điển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Phương pháp và kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị…

Trong thời gian hai năm học tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viên sẽ được tiếp cận phương pháp học tập hiện đại, kết hợp lý luận với thực tiễn, chú trọng nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện và hệ thống các trường chính trị; tiến tới đào tạo đội ngũ giảng viên cho các trường cao đẳng, đại học của hệ thống giáo dục quốc dân; học sinh tốt nghiệp xuất sắc trung học phổ thông, sinh viên tài năng của các trường đại học.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương với các đại biểu cùng các học viên. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh, Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I là sự khởi đầu cho bước phát triển mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, các học viên đến từ nhiều ngành khác nhau trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như các trường chính trị ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã trải qua quá trình rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng. “Điều này nhằm khắc phục tình trạng tay ngang làm giảng viên, tốt nghiệp một ngành, một lĩnh vực nào đó, không được trau dồi, không được đào tạo, hướng dẫn, không có kỹ năng phương pháp mà lại lên làm giảng viên lý luận chính trị”, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, cần coi đây là lớp đầu tiên để xây dựng đội ngũ kế cận cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường Đảng. Đây cũng là cơ sở để Học viện xây dựng chương trình dành cho các lớp cử nhân tài năng nhằm đào tạo giảng viên lý luận chính trị.

Bày tỏ mong muốn các học viên phát huy hết khả năng, học tập hiệu quả, thu được nhiều kiến thức bổ ích, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị các giảng viên của Học viện với tâm huyết nghề nghiệp, với nền tảng là quá trình đổi mới nội dung chương trình của Học viện, cần truyền đạt lại cho các học viên tất cả những kinh nghiệm, niềm say mê, phương pháp sư phạm, cách thức lên lớp, cách sử dụng ngôn ngữ của một giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, cách sử dụng giáo trình, cách gợi mở cho học viên tham gia thảo luận, tạo hứng khởi cho các học viên học lý luận chính trị…

Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3/2023.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.