Khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K71

Chiều 2/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K71 (đợt 2, năm học 2020-2021).

Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 5 điểm cầu tại Học viện chính trị các khu vực và một lớp gồm 50 học viên được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trên cơ sở thống nhất giữa Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tăng cường các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, đợt 2 của các lớp khóa K71 năm học 2020-2021 gồm hơn 1.300 học viên, trong đó có 466 học viên được học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và một lớp gồm 50 học viên tại tỉnh Quảng Ninh.

Các học viên sẽ được đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị trong 9 tháng nhằm trang bị, hệ thống hóa các kiến thức về khoa học chính trị; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, năng lực lãnh đạo quản lý; nâng cao kĩ năng phát hiện, xử lý những vấn đề cho các học viên mà thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước đặt ra; góp phần cùng hệ thống chính trị chuẩn bị triển khai nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trên tinh thần giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng, các học viên sẽ học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo tinh thần cập nhật liên tục hệ thống thực tiễn mang tính hiện đại. Bên cạnh đó, học viên cũng được học tập trong môi trường mới theo hướng từ được quản lý sang tự quản lý thông qua hệ thống ID, camera… Điều này thể hiện tính tự giác của từng học viên trong mỗi buổi học.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên Học viện thực hiện thí điểm tổ chức lớp Cao cấp chính trị hệ tập trung tại một địa phương - tỉnh Quảng Ninh. Đây là lớp học thí điểm, cần được theo dõi, bám sát quá trình tổ chức và thực hiện nội quy lớp học để rút kinh nghiệm.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, các học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K71, đợt 2 năm học 2020- 2021 sẽ đoàn kết, đồng lòng xây dựng tập thể lớp hình mẫu về kỷ cương, hiệu quả trong học tập và rèn luyện; phát huy tinh thần tự giác, chủ động trong học tập, thực hiện tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành; thực hiện nghiêm túc mọi quy chế, quy định của Học viện; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của môi trường đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị.

Đại diện các Học viện chính trị khu vực, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III Đoàn Triệu Long khẳng định: 551 học viên khu vực miền Trung-Tây Nguyên dự lớp Cao cấp chính trị hệ tập trung K71, đợt 2 năm học 2020-2021 đã nêu cao tinh thần học tập, vượt qua khó khăn của tình hình bão lũ miền Trung. Các học viên sẽ được tập trung đông đủ tại Học viện chính trị khu vực III, nghiên cứu nhiều nội dung quan trọng về tư tưởng, chính trị nhằm trau dồi kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Phát biểu đại diện hơn 1.300 học viên dự Lễ khai giảng, đồng chí Lê Hữu Tiến bày tỏ niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường Đảng mang tên Bác, đồng thời coi việc học tập lý luận chính trị là nhu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ chính trị mà mỗi học viên phải hoàn thành để nâng cao hơn nữa năng lực công tác, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ quan, đơn vị công tác.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.