Hơn 17 triệu người dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 trên ứng dụng VNeID 

Ngày 27/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, ngoài ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương các cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (dự thảo Nghị quyết), số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng.

Tính đến 20 giờ 00 phút ngày 26/5/2025, đã có 17.100.624 người dân tham gia góp ý.

Chú thích ảnh
Giao diện màn hình đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VneID. Ảnh: TTXVN phát

Theo bà Đặng Hoàng Oanh, Bộ Tư pháp xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, với tinh thần khẩn trương chủ động chuẩn bị từ sớm, trên cơ sở bám sát tiến độ, quy trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Bộ Tư pháp đã sớm ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai nhiệm vụ tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định thành lập Tổ công tác về nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, bao gồm nhiều lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực này để tham gia xây dựng nội dung các Báo cáo.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến 30/5/2025, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến về Hiến pháp năm 2013 về Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, đến thời điểm 26/5 mới duy nhất chỉ có Bộ Tư pháp hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

"Chúng tôi đang tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức chưa hoàn thành khẩn trương tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả để kết quả lấy ý kiến thực sự phản ánh được trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng của đồng bào, nhân dân và các tầng lớp xã hội. Ngoài ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương các cơ quan, tổ chức, số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng", Thứ trưởng cho biết.

Bộ Công an và chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các bước góp ý trên ứng dụng VNeID, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả. Dự kiến trong vài ngày tới, số lượng người dân góp ý trên ứng dụng VNeID sẽ tăng đáng kể.

Với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm tiến độ xây dựng và hoàn thành dự thảo Báo cáo của Chính phủ và dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, trình Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.