Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố các quyết định tổ chức cán bộ

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã chủ trì Lễ công bố quyết định về công tác tổ chức và cán bộ theo Quyết định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao các quyết định về công tác tổ chức tại Học viện. Ảnh: TTXVN

Theo Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sau khi sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ các Hội đồng Lý luận, khoa học của Trung ương (Hội đồng Lý luận Trung ương; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương); sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia; giảm 23 đầu mối cấp vụ (từ 54 đầu mối trước khi sáp nhập xuống còn 31 đầu mối cấp vụ sau sáp nhập).

Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 9 đơn vị chức năng, 16 viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin, xuất bản; 6 học viện trực thuộc, trong đó Học viện Hành chính quốc gia sau khi sáp nhập vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành Học viện Hành chính và Quản trị công (trụ sở chính đặt tại Hà Nội, 1 phân hiệu đặt tại TP Hồ Chí Minh và 1 phân hiệu đặt tại tỉnh Quảng Nam). Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Giám đốc Học viện quyết định.

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức bộ máy theo Quyết định số 214-QĐ/TW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao các quyết định về chức năng, nhiệm vụ và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý của Học viện Hành chính và Quản trị công; Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường; Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế. Thời gian bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị trên là 5 năm.

Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, giữ chức Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công. Các Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công là Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quế; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thanh Cường; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Sửu; Tiến sĩ Bùi Phương Đình và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Giang.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, giữ chức Viện trưởng Viện Kinh tế-Xã hội và Môi trường. Các Phó Viện trưởng Viện Kinh tế-Xã hội và Môi trường là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Nga; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái; Tiến sĩ Đỗ Văn Quân.

Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, giữ chức Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế. Các Phó Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế là Tiến sĩ Bùi Việt Hương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Thị Xuyến và Tiến sĩ Trần Mai Hùng.

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Văn Quảng, Viện trưởng Viện Chính trị học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) giữ chức Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Tiến sĩ Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Triết học; Tiến sĩ Lương Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và Quyền phụ nữ.

Chúc mừng các đơn vị được nhận quyết định về chức năng, nhiệm vụ cùng 18 cán bộ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Học viện theo Quyết định số 214-QĐ/TW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Lễ Công bố quyết định là kết quả của sự làm việc tích cực, vào cuộc của tất cả các đơn vị trong hệ thống Học viện, cũng như các đơn vị mới sáp nhập, hợp nhất vào Học viện.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đơn vị vừa được trao quyết định chức năng, nhiệm vụ mới khẩn trương ổn định tổ chức, đảm bảo các công việc được giao duy trì ổn định, thông suốt cũng như xây dựng quy chế công tác, quy chế phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo cấp trên và các đơn vị khác trong Học viện; đặc biệt thống nhất, đoàn kết, vì lợi ích chung, tránh tư tưởng “hồi bên anh, hồi bên tôi”; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, xây dựng “văn hóa trường Đảng” trong từng đơn vị.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.