Hình tượng Bác Hồ trên báo chí cách mạng ở miền Nam giai đoạn 1945 - 1975

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020), chiều 19/5, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triển lãm “Hình tượng Bác Hồ trên báo chí cách mạng ở miền Nam, giai đoạn 1945 đến 1975”. 
Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm trong ngày khai mạc. 

Triển lãm trưng bày 70 hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo chí cách mạng ở miền Nam, thể hiện tình cảm, ý chí của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân miền Nam hướng về Bác Hồ.

Điển hình như báo "Quyết Thắng", cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy Thừa Thiên và Xứ ủy Trung Bộ ra số đầu tiên ngày 1/10/1945, đã in bức vẽ chân dung Bác bên cạnh bài thơ Hồ Chí Minh của nhà thơ Tố Hữu. Có thể nói, đây là tờ báo cách mạng đầu tiên ở miền Nam in ký họa chân dung về Người.

Tờ báo "Tay Thợ" của giai cấp công nhân Trung Bộ, in hình ảnh Bác qua nét vẽ của họa sĩ Trần Đình Thọ với câu chú thích bên dưới (Hồ Chủ tịch - Người cha già của dân tộc Việt Nam).

Hay ở tận cùng đất mũi Cà Mau, tháng 11/1946, tờ Tiến Thẳng của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ vẽ hình ảnh Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi… 

Đồng thời, tại Triển lãm còn có báo Nhân dân, báo Cứu quốc và một số tờ xuất bản tại miền Nam như báo Nhân dân miền Nam, Nhân dân Khu V, hay như các tờ báo Cứu Quốc Khu IV, Cứu quốc Khu V, Cứu quốc của Tỉnh ủy Mỹ Tho… 

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm trong ngày khai mạc. 

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh: "Với những người làm báo trong vùng địch tạm chiếm hay các chiến khu ở miền Nam, những số báo kỷ niệm sinh nhật Bác, ngày thành lập Đảng, Quốc khánh 2/9 hàng năm đều được giới thiệu những bài viết xúc động kèm theo chân dung Hồ Chủ tịch.

Thông qua hình tượng Bác Hồ được thể hiện dưới nhiều góc độ trên báo chí cách mạng ở miền Nam trong những năm kháng chiến, chúng ta càng hiểu thêm tấm lòng thủy chung son sắt của đồng bào miền Nam luôn hướng về Bác Hồ, về cách mạng; cũng như tấm lòng của Người đối với Miền Nam yêu qúy. Những bức vẽ, ký họa, tranh khắc gỗ, ảnh chân dung của Người được thể hiện trang trọng trên từng tờ báo cách mạng trong những năm đấu tranh gian khổ ấy cũng được trưng bày là dịp để những người làm báo tự hỏi mình phải làm gì, viết gì cho xứng đáng với bao thế hệ nhà báo đi trước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay."

Triển lãm là kết quả bước đầu của công tác sưu tầm, nghiên cứu tư liệu hiện vật, những sáng tác về Bác Hồ ở miền Nam trên báo chí, nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 29/5/2020.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.