Đổi mới giáo dục, huấn luyện, đào tạo lực lượng cảnh sát biển

Sáng 15/6, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức Lễ khai giảng đào tạo chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp khóa VII năm 2022.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BTL Cảnh sát biển tham quan phòng thư viện của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển. Ảnh: VT/Báo Tin tức

Theo Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, năm học 2021, Trung tâm đã hoàn thành nội dung, chương trình đào tạo 239 quân nhân của 5 lớp nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp khóa VI và 2 lớp Bồi dưỡng kỹ thuật: Hàng hải, Nghiệp vụ-Pháp luật. Kết quả tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80,75% khá giỏi; các học viên tốt nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn; yên tâm, phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ.

Khóa đào tạo lần thứ VII năm 2022, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển được giao đào tạo 220 nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp, tăng 20 chỉ tiêu so với năm 2021, với 5 chuyên ngành cơ bản nhất để vận hành, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trên các tàu Cảnh sát biển.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BTL Cảnh sát biển tham quan mô hình học cụ của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển. Ảnh: VT/Báo Tin tức

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển biểu dương Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, khó lường, số lượng học viên đào tạo tăng, trong khi cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có nhiều khó khăn bất cập... song Trung tâm đã làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện để khóa đào tạo năm 2022 được tiến hành theo kế hoạch.

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực  được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm, vi phạm trên biển diễn ra với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, đại tá Lê Đình Cường nêu rõ: Công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển đang đặt ra những thách thức mới, nặng nề hơn. Là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật gắn với môi trường hoạt động trên biển, vì vậy việc đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị vũ khí máy móc trên tàu Cảnh sát biển là hết sức quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ Khai giảng khoá 7 đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp năm 2022 của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển. Ảnh: VT/Báo Tin tức

Do đó, để thực hiện tốt nội dung, chương hình đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp năm 2022, một trong những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cần tập trung thực hiện là Trung tâm cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, chú trọng huấn luyện, đào tạo cho học viên có kiến thức toàn diện về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, trong đó phải đào tạo cho học viên thành thục trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị theo từng chuyên ngành.

Đồng thời, Trung tâm cũng quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm về số lượng, chất lượng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, từng bước chuẩn hóa về nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu; chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, chủ động điều chỉnh bổ sung chương trình, sắp xếp lịch đào tạo khoa học, hiệu quả, tăng cường huấn luyện thể chất...

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Hội thi Thuyền trưởng, Chính trị viên tàu giỏi Vùng Cảnh sát biển 3
Hội thi Thuyền trưởng, Chính trị viên tàu giỏi Vùng Cảnh sát biển 3

Chiều 10/6, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã bế mạc Hội thi thuyền trưởng, Chính trị viên tàu giỏi lần thứ 3 năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN