Điện, thư, thông điệp chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường

Nhân dịp đồng chí Lương Cường được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga đã gửi các điện, thư, thông điệp chúc mừng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tiến bước trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Điểm lại các hoạt động tiếp xúc cấp cao gần đây, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2024 và chuyến thăm của đồng chí Lương Cường tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên cần cùng nhau thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; bày tỏ sẵn sàng cùng Chủ tịch nước Lương Cường dẫn dắt việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực, hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa của hai nước, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân hai nước.

Quốc vương Campuchia Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định việc đồng chí Lương Cường được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch nước phản ánh sự lãnh đạo tài tình, sự cống hiến hết mình cũng như những thành tựu to lớn mà Chủ tịch nước dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Lương Cường, Việt Nam sẽ giành được thành công to lớn, có sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và duy trì vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Các nhà lãnh đạo Campuchia tin tưởng quan hệ Campuchia - Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó, gần gũi, tiếp tục góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao Việt Nam thúc đẩy lợi ích cao nhất của đất nước và nhân dân hai nước, cũng như đóng góp hơn nữa vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong và ngoài khu vực.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez bày tỏ tin tưởng lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; bày tỏ hi vọng Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực nhằm đáp ứng lợi ích căn bản của nhân dân hai nước cũng như bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.