95 năm Ngày thành lập Đảng:

Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần thúc đẩy văn hóa chung của nhân loại

Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ góp phần tạo nên thời đại mới mà còn tạo nên một nền văn hóa mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy văn hóa chung của nhân loại.

Nhà báo Martin Hacthoun, Tổng Biên tập kiêm Giám đốc Truyền thông và Hình ảnh của hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba, đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại địa bàn nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Theo nhà báo Martin, việc thiên tài chính trị, nhà yêu nước Hồ Chí Minh thành lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 giữa lúc nhân dân Việt Nam đang trải qua nhiều biến động mạnh mẽ là nền tảng cho thành tựu giải phóng dân tộc và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối cách mạng và mục tiêu cứu nước, không chỉ mở đường giải phóng dân tộc mà còn tạo dựng và soi đường cho thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Nhìn lại bề dày lịch sử 95 năm, chúng ta thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, giành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ đó đánh đổ chủ nghĩa thực dân, phong kiến và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo lúc đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ góp phần tạo nên chế độ mới, thời đại mới mà còn tạo nên một nền văn hóa mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy văn hóa chung của nhân loại.

Đánh giá về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo đất nước trong các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, ông Martin nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò rất then chốt. Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của các nhà lãnh đạo sau này thì nhân dân Việt Nam không thể giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc và đặc biệt là chiến thắng trước một cường quốc thế giới như Mỹ. Nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Đảng và đã giành được thắng lợi cuối cùng.

Cũng theo ông Martin, sau chiến thắng trước đế quốc Mỹ năm 1975 và triển khai công cuộc Đổi Mới năm 1986, nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhân dân Việt Nam không thể hiện thực hóa và đạt được các mục tiêu khôi phục kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển đất nước và đạt được mức tăng trưởng ấn tượng như hiện nay.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc đấu tranh chống tham nhũng đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng cũng như sự phát triển của đất nước, nhà báo Cuba nhận định mọi tổ chức đều đối mặt với nguy cơ có những ổ tham nhũng, biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và có thể làm tổn hại không chỉ hình ảnh của lực lượng mà còn cả những trụ cột nền tảng.

Vì vậy, cuộc đấu tranh chống mọi hình thức tham nhũng là rất cần thiết, và trong cuộc chiến mang tính sống còn có nội dung tư tưởng sâu sắc này thì không thể thiếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Vai trò đó phải rất rõ ràng và có tầm nhìn để chống lại tệ nạn này không chỉ trong phạm vi nội bộ Đảng mà còn trong Nhà nước, khu vực doanh nghiệp và xã hội nói chung, vì tham nhũng có thể ăn mòn nền tảng của dân tộc.

Liên quan đến những cơ hội và thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối mặt trong quá trình thực hiện những mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, ông Martin cho rằng có rất nhiều thách thức, đặc biệt là do những bất ổn về chính trị, chiến tranh và kinh tế mà thế giới và nhân loại đang phải đối mặt.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một thế giới mới dựa trên hợp tác kinh tế cũng đang được hình thành rất tích cực. Nhóm BRICS+, với các thành viên liên kết mới, trong đó có Việt Nam, đang tăng cường và củng cố chủ nghĩa đa phương, tạo ra những cơ hội mới mà Việt Nam có thể tận dụng để thúc đẩy các chương trình nhằm đạt được các mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình.

Ông Martin bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sẽ đạt được những mục tiêu đó.

Việt Hùng - Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.