Đại hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

Ngày 9/6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có 200 đại biểu tăng ni, phật tử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

Chú thích ảnh
Thượng toạ Thích Minh Quang tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Tại Đại hội, Hòa thượng Thích Trí Quảng một lần nữa nêu bật quá trình hình thành, phát triển của Phật giáo, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự phát triển của quê hương, thể hiện tốt phương châm “đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp và dân tộc”.

Với những kết quả đạt được, Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phối hợp với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia có hiệu quả hơn trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Cố đô Hoa Lư ngày càng giàu đẹp, văn minh; khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong đời sống xã hội, trong tăng ni, phật tử. 

Với phương châm "Đạo pháp - dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Đại hội đã thống nhất cao với 14 nhiệm vụ trọng tâm công tác Phật sự nhiệm kỳ mới. Trong đó, chú trọng triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục lấy tinh thần “Lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu” làm nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của Phật giáo tỉnh; duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố.

Chú thích ảnh
 Ban Trị sự Giáo hôi Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội. 

Cùng với đó, tăng cường sự liên hệ tăng ni và duy trì mối quan hệ gắn bó với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh; động viên và hướng dẫn tăng ni thực hiện nghiêm túc giới luật Phật chế; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác từ thiện nhân đạo; làm tốt công tác đối ngoại của Phật giáo…

Đại hội đã suy cử 45 thành viên tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2022-2027; Thượng toạ Thích Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2017-2022 được suy tôn làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn, thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định, trong sự phát triển của tỉnh luôn có sự chung tay, đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Ông Tống Quang Thìn đề nghị, trong nhiệm kỳ 2022-2027, các vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, cụ thể hóa thành những chương trình, hành động thiết thực để trong bất kỳ hoàn cảnh nào người đệ tử phật cũng nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật, siêng năng thực hành giáo lý, từ bi, hỉ xả để nuôi dưỡng thân tâm; tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo, lợi đời làm phương châm tu hành đạt giác ngộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định những giá trị ưu việt của Phật giáo - tôn giáo hòa bình, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp chính quyền, của tăng ni, phật tử, tiếp tục xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vững mạnh, góp phần xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu mạnh.

Chú thích ảnh
Đại hội có sự tham gia của 200 tăng ni, phật tử tiêu biểu. 

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà, đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Thượng tọa Thích Thọ Lạc (thế danh Trần Văn Duẩn), Ủy viên thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước cũng đã truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hòa thượng Thích Thanh Đàm (thế danh Phan Thanh Phàn), nguyên Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh tối cao Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khen thưởng cho 7 tập thể, 10 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2017-2022. Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã trao bằng tuyên dương công đức cho 20 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban tổ chức Đại hội đã giao trao 120 triệu đồng và 21 xe đạp tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang

Sáng 8/5, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (An Giang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm Yên tử tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN