Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh: Nên có Luật riêng về hộ kinh doanh

Sáng 21/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Trả lời phóng viên báo Tin tức bên hành lang Quốc hội, ông Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, cho rằng: Nên có Luật riêng về hộ kinh doanh.

Video đại biểu Đỗ Văn Sinh trả lời bên hành lang Quốc hội sáng 21/5:

Theo quan điểm của đại biểu Đỗ Văn Sinh, nên có Luật riêng về kinh doanh bởi nước ta hiện có 14 triệu hộ kinh doanh chứ không phải là 5 triệu hộ trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Do đó nên có Luật riêng để điều chỉnh việc này trong đó có cả hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, phi nông nghiệp…để hoàn chỉnh tốt hơn.

“Tôi cho rằng hiện nay hộ kinh doanh của chúng ta đóng góp 30% GDP, đóng góp thuế cũng nhiều, đặc biệt là thu hút lực lượng lao động lớn. Vì vậy khi có Luật riêng chắc chắn rằng sẽ tạo điều kiện tốt để cho hộ kinh doanh phát triển tốt”, đại biểu Đỗ Văn Sinh nói. 

V.Tôn/Báo Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết phê chuẩn nhân sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết phê chuẩn nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết phê chuẩn nhân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN