Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều cựu chiến binh tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi các nhân chứng lịch sử tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 1968 tại TP Hồ Chí Minh vào năm 2018.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, ngụ quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 cho biết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là sự mất mát to lớn của Đảng, của nhân dân. Tổng Bí thư là một người học được từ Bác Hồ đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bác cũng đã học tập theo Bác Hồ về việc chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức cách mạng của người cộng sản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã làm được nhiều việc trong công tác chống tham nhũng để Việt Nam phát triển và trong sạch. Tổng Bí thư đã tiếp bước việc học tập, noi gương theo Bác Hồ về đạo đức, tư cách, phong cách phục vụ nhân dân. Vì vậy, tất cả hành động của bác trong công tác chống tham nhũng là vì hạnh phúc của nhân dân, vì đất nước giàu mạnh. Bác cũng đã cống hiến sức mình đến phút cuối cùng. Đấy là điều rất quý của dân tộc Việt Nam. Thế hệ trẻ, nhân dân phải luôn luôn ghi nhớ làm bài học để bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức cách mạng cho mình". 

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4. 

Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nguyên Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Liên Xô, nguyên Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: "Ngay khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, trong lòng tôi dội lên một cảm xúc tiếc thương vô cùng. Một con người giản dị, luôn xuất hiện trong màu áo sờn vai, bình dị nhưng lại có một sức mạnh quy tụ tinh thần của một dân tộc".

Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc cũng chia sẻ, Tổng Bí thư là người kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp cho người dân luôn luôn tin tưởng vào đường lối mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Chắc chắn con đường mà Tổng Bí thư đang đi sẽ được thế hệ sau tiếp nối, kế thừa và phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Lý Quý Ngọc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lý Quý Ngọc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 4, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Dấu ấn lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là thành quả của việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo được niềm tin lớn của nhân dân với Đảng ta.  Đối với các cựu chiến binh đã suốt đời đi theo cách mạng, chúng tôi kỳ vọng khi Tổng Bí thư mất đi thì Đảng và Nhà nước ta vẫn tiếp tục công cuộc phòng, chống tham nhũng để đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Đảng viên trẻ hãy tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, noi gương bác để tiếp tục sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc", ông Lý Quý Ngọc chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Tâm, Cựu chiến binh huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Từ quê hương "đất thép thành đồng" Củ Chi, ông Nguyễn Minh Tâm, cựu chiến binh huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) cũng chia sẻ: "Bản thân tôi và gia đình rất kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi rất biết ơn sự đóng góp của bác cho sự nghiệp cách mạng, công tác phòng, chống tham nhũng, để đất nước ngày càng giàu mạnh, trong sạch. Khi bác còn sống, bác đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho đất nước. Lối sống bình dị của bác cũng là tấm gương soi đường cho các cựu chiến binh noi theo. Dù bác mất đi nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ biến nỗi đau thương thành hành động, tiếp tục thực hiện tâm nguyện và những việc còn dang dở của Tổng Bí thư, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh".

Bài, ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.