Cử tri sốt ruột về xử lý sai phạm cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và Hải Dương đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.

Đề nghị giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa hư hỏng Quốc lộ 1A

Ngày 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định do ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa 14 với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Chú thích ảnh
Cử tri Bình Định nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Bình Định phấn khởi, đánh giá cao kết quả của Kỳ họp và mong muốn các nội dung này khi đi vào thực tiễn sẽ góp phần đẩy mạnh kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cử tri kiến nghị tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định về các bất cập trong quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản. Cử tri cũng đề nghị đại biểu Quốc hội giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa hư hỏng Quốc lộ 1A; chậm xử lý sai phạm theo kết luận Thanh tra Chính phủ về cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. 

Giải đáp ý kiến cử tri, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho biết: Nhà đầu tư đang thi công thí nghiệm thảm nhựa polyme tăng cường mặt đường Quốc lộ 1A, sau đó sẽ áp dụng trải thảm trên toàn tuyến. Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có ý kiến về việc hư hỏng mặt đường Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Bình Định trước nghị trường Quốc hội. Tới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục giám sát và có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải cho đến khi những hư hỏng mặt đường được xử lý dứt điểm. 

Đối với vấn đề thoái vốn, xử lý sai phạm trong việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, ông Lê Kim Toàn cho biết: Bộ Giao thông Vận tải đang thành lập một tổ để kiểm kê, rà soát, định giá cảng Quy Nhơn. Hiện cảng Quy Nhơn có 100% vốn tư nhân, phương án thoái vốn trở lại cho Nhà nước nắm giữ 75% đang được tiến hành theo thủ tục. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ liên quan đến sai phạm. Việc này đang được tiến hành theo quy trình xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính. Kết quả xử lý kỷ luật sẽ công bố công khai để cử tri được biết.

Nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh được phản ánh

Chú thích ảnh
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trao đổi với cử tri. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Cùng ngày 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, Ninh Giang và Thanh Hà.

Tại các nơi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã thông báo tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe thông báo của các đại biểu Quốc hội, cử tri trên địa bàn tỉnh Hải Dương bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển về kinh tế, xã hội của đất nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Nhà nước đưa Việt Nam hội nhập sâu, rộng với nhiều nền kinh tế khác trên thế giới.

Cử tri Hải Dương gửi ý kiến tâm huyết, kiến nghị nhiều nội dung như: Việc làm căn cước công dân còn nhiều thủ tục, lệ phí mà chưa được cơ quan Công an hướng dẫn, tuyên truyền cụ thể. Cử tri huyện Nam Sách phản ánh tình hình "cát tặc" lộng hành trên địa bàn gây mất nhiều đất sản xuất nông nghiệp ở ngoài bãi của người dân, đe dọa đến an toàn đê điều. Cùng với đó là tình trạng “tín dụng đen” bùng phát ở nhiều làng quê khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán...

Bên cạnh đó, nhiều cử tri còn phản ánh tình trạng loạn về thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y “thật, giả” lẫn lộn khiến người dân rất khó phân biệt. Một số cử tri phản ánh vẫn còn tình trạng cán bộ cơ sở nhũng nhiễu, gây khó dễ cho người dân khi đến làm thủ tục, giấy tờ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân vẫn chậm dẫn đến bức xúc, khiếu kiện kéo dài… Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý để nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân nhất là ở khu vực nông thôn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã giao lãnh đạo các địa phương giải đáp từng vấn đề cử tri phản ánh theo thẩm quyền.

Ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách chia sẻ, hiện nay, do lợi nhuận từ cát rất cao nên các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động để khai thác. Huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi khai thác cát trái phép. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện Nam Sách đã bắt được 28 tàu của "cát tặc", xử phạt trên 500 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách khuyến cáo, người dân không nên tin vào các đối tượng quảng cáo bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Người dân nên đến đại lý uy tín, được cấp phép trên địa bàn mua thuốc hoặc tìm đến cơ quan chức năng địa phương để tham vấn trước khi mua thuốc.

Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiếp thu kiến nghị của cử tri, đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ gửi lên cơ quan cấp trên để kịp thời xử lý.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương biểu dương những cử tri, người dân đã mạnh dạn đấu tranh, tích cực phát huy “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để kịp thời phát hiện cán bộ còn làm chưa đúng nhiệm vụ, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khẳng địn tỉnh sẽ kiên quyết xử lý khi phát hiện các cán bộ này.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đề nghị, cơ quan hữu quan cần tổ chức nhiều hình thức tiếp xúc đa dạng, phong phú hơn để các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Hải Dương được lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của người dân. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương sẽ tăng cường công tác giám sát đối với việc xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri trong tỉnh.

Nguyên Linh - Mạnh Tú  (TTXVN)
Cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển Sâm Ngọc Linh
Cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển Sâm Ngọc Linh

Ngày 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri tại một số địa phương miền núi của tỉnh thông báo những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN