Cử tri kỳ vọng nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân

Sau các buổi tiếp xúc của các ứng cử viên trước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Nội, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh và thúc đẩy phát triển địa phương.

Khai thác thế mạnh địa phương

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND khóa II phường Tây Hồ (Hà Nội) nhiệm kỳ 2026 – 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 5, ông Vũ Xuân Bân, cử tri tổ 8 phường Tây Hồ cho biết, các ứng cử viên đều bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Tây Hồ khóa II; đồng thời, khẳng định chương trình hành động là cơ sở để phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ tối đa lợi ích, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Theo ông Vũ Xuân Bân, các ứng cử viên đều cam kết tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và sát cánh cùng nhân dân tại các tổ dân phố trong việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại như ngập úng cục bộ, vệ sinh môi trường, tình trạng thiếu điểm đỗ xe ô tô, xe máy trong các ngõ, ngách. Các ứng cử viên cũng đưa ra nhiều giải pháP khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực Hồ Tây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực này trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ của Thủ đô.

Chú thích ảnh
Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại phường Tây Hồ. 

Báo cáo với cử tri, ứng cử viên Nguyễn Việt Cường khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường, ông sẽ luôn giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của người dân tới HĐND phường Tây Hồ.

Với phương châm công tác “nói đi đôi với làm”, ông Nguyễn Việt Cường cho biết sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tương tác với cử tri, nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường cho học sinh trên địa bàn phường.

Trong khi đó, các ứng cử viên Nguyễn Thị Phương Dung và Bạch Thị Nga cho biết sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, nghị quyết của HĐND phường Tây Hồ, nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại tại địa phương, nhất là tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng phường Tây Hồ trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ của Thủ đô.

Theo hai ứng cử viên, người đại biểu dân cử cần thực hiện tốt ba nhiệm vụ: “Nghe, nói và làm”. “Nghe” để hiểu rõ thực tiễn và chia sẻ với những khó khăn của người dân; “nói” là dám nhìn thẳng vào sự thật, dám chất vấn đến cùng những vấn đề còn chậm trễ, những bức xúc trong đời sống dân sinh; còn “làm” là trực tiếp bắt tay giải quyết công việc với tinh thần hiệu quả, thực chất, “làm nhiều hơn nói”.

Chăm lo tốt hơn an sinh xã hội

Tại phường Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Thu Kỷ, cử tri tổ dân phố Hàng Gai 1 cho hay, sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền hai cấp, người dân càng tin tưởng vào sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.

“Nhân dân tin tưởng rằng sau kỳ bầu cử này, các đại biểu được bầu sẽ có nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội”, bà Nguyễn Thu Kỷ chia sẻ.

Chú thích ảnh
Một điểm bầu cử tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: XC
Chú thích ảnh
Bài Nguyễn Thu Kỷ, 71 tuổi, cử tri tổ dân phố Hàng Gai 1 phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều người dân mong muốn nhất là các đại biểu sau khi trúng cử luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và kịp thời phản ánh những vấn đề của đời sống thực tiễn tới các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

“Người dân là gốc, vì vậy các chính sách cần hướng tới nâng cao đời sống nhân dân, tạo việc làm ổn định, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là mong muốn chung của nhiều cử tri”, bà Kỷ bày tỏ.

Cử tri Nguyễn Văn Xuân, phường Hoàng Mai bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đóng góp trí tuệ cùng HĐND thành phố trong việc xây dựng những chính sách thiết thực đối với người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu quân nhân… bảo đảm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị thành phố tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi, mua nhà ở xã hội… cho cựu chiến binh và cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Một số cử tri cũng kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia đề xuất xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục giai đoạn 2026 – 2035, tầm nhìn 2045. Trong đó, cần chú trọng bốn định hướng lớn gồm: Quy hoạch trường lớp gắn với quy hoạch đô thị; phát triển và giữ chân đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị giáo dục hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, giảm áp lực thi cử và tăng cơ hội học tập cho học sinh.

Cùng với đó, cần thúc đẩy công tác tư vấn, tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nghèo, các đối tượng chính sách và những nhóm yếu thế trong xã hội.

Tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Nhiều ứng cử viên cũng cam kết sẽ tích cực tham gia đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng hiện đại, gần dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND, tăng cường công khai, minh bạch để người dân theo dõi, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến.

Các ứng cử viên cho biết nếu trúng cử sẽ phát huy kinh nghiệm công tác ở cơ sở, luôn nỗ lực nhiều hơn nữa để phục vụ nhân dân, tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong phát triển tại địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế nhanh nhưng bền vững, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông, trường học, y tế, môi trường và các công trình phục vụ dân sinh.

Theo cử tri Lê Đình Loan, phường Hoàng Mai, chương trình hành động của các ứng cử viên đã bám sát những vấn đề mà người dân đang quan tâm như đầu tư xây dựng, cải tạo hạ tầng, đường ngõ, trường học và các công trình dân sinh; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính; tăng cường bảo vệ môi trường và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.

Đồng quan điểm, cử tri Lương Thị Dung mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng trên địa bàn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân và khắc phục các điểm nghẽn trong phát triển đô thị.

Đặc biệt, nhiều cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tăng cường giám sát việc triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Còn cử tri Nguyễn Đắc Quýnh, tổ bầu cử số 25 phường Hoàng Mai đề xuất, các đại biểu sau khi trúng cử cần tập trung xử lý năm vấn đề còn tồn tại tại địa phương gồm: Ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Việc giải quyết các vấn đề này cần được thực hiện với tinh thần “làm nhanh, làm hiệu quả và làm đến cùng”, qua đó đáp ứng mong đợi của cử tri và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân...

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Ứng dụng chuyển đổi số phổ biến thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả trong bầu cử
Ứng dụng chuyển đổi số phổ biến thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả trong bầu cử

Chuyển đổi số là điểm mới trong công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc khai thác dữ liệu dân cư quốc gia, ứng dụng định danh điện tử và trí tuệ nhân tạo không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN