Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 7/12 theo giờ địa phương, tại Nagasaki, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam Tomioka Tsutomu và các thành viên Hội.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam Tomioka Tsutomu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki-Việt Nam Tomioka Tsutomu bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản và đến thăm làm việc tại tỉnh Nagasaki.

Chủ tịch Hội Hữu nghị cho biết Hội được thành lập năm 2008 và đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực giữa địa phương hai nước như: thúc đẩy các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, môi trường nước tại Sóc Trăng, Quảng Nam và Cần Thơ; cố vấn, tham gia đoàn chính quyền và các tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh Nagasaki thăm Việt Nam; tu sửa Châu Ấn thuyền để Thống đốc Nagasaki tặng tỉnh Quảng Nam năm 2017; hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam tại Nagasaki. Chủ tịch Hội Hữu nghị cũng chia sẻ thông tin về những dự án mà Hội đang triển khai trong lĩnh vực y tế như chẩn đoán, chăm sóc y tế, kỹ thuật và công nghệ chữa trị ung thư...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Hội Hữu nghị Tomioka Tsutomu và các thành viên Hội trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội; cảm ơn và đánh giá cao những hoạt động hợp tác với Việt Nam của Hội thời gian qua; nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất với tin cậy chính trị cao; là cầu nối thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam Tomioka Tsutomu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhận thấy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và tỉnh Nagasaki, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giao lưu địa phương, giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển tích cực, đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ Việt Nam-Nhật Bản; nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai với gần 600.000 người, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nagasaki mở rộng giao lưu, hợp tác với các địa phương Việt Nam nhằm phát huy quan hệ truyền thống lâu đời, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Hữu nghị tiếp tục quan tâm vận động, thúc đẩy chính quyền các địa phương tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; tích cực hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Nagasaki; ủng hộ, hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.