Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc

Theo đặc phái viên TTXVN, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, sáng 27/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Rabat, lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ sáu tại Thụy Sĩ, tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 27-30/7.

Tiễn đoàn tại sân bay Salé Rabat ở thủ đô Rabat có Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi Alami, cán bộ Hạ viện Maroc, Đại sứ Việt Nam tại Maroc Lê Kim Quy.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Rachid Talbi Alami tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Sân bay Sale Rabat. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Aziz Akhannouch, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami và Chủ tịch Thượng viện Mohamed Ould Errachid. Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, các lãnh đạo cấp cao của Maroc đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (vào năm 2026); nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Maroc đã được thử thách qua lịch sử và liên tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giao lưu nhân dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Maroc Aziz Akhannouch. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, hai bên cần nỗ lực hơn nữa đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với quan hệ chính trị; thống nhất thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm “cửa ngõ” cho nhau trong việc phát triển hợp tác với mỗi khu vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin thị trường; phối hợp thúc đẩy các sáng kiến thương mại tự do và bền vững trong các khuôn khổ đa phương; kết nối doanh nghiệp; nghiên cứu khả năng hợp tác sản xuất và xuất khẩu chung sang thị trường thứ ba, đặc biệt là những thị trường mà mỗi bên được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA); xem xét đàm phán, ký kết hiệp định thương mại mới phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay; đẩy mạnh hợp tác ngành công nghiệp chiến lược như chế biến nông sản, sản xuất phân bón, năng lượng tái tạo…

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đẩy mạnh giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy đối thoại, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, xây dựng khung pháp lý trong chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh, đẩy mạnh ngoại giao nghị viện nhằm kết nối hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Thượng viện Maroc Mohamed Ould Errachid. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp này, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Maroc đã ký Thỏa thuận hợp tác.

Tại thành phố Casablanca và thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Maroc; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Maroc - Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Maroc; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc…

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Maroc đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Maroc cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Đây cũng là minh chứng cho thấy sức mạnh và vai trò của hợp tác Nam - Nam, khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước đang phát triển, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của mỗi nước.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.