Chủ tịch Quốc hội: Đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

Sáng 3/2, ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi đất nước ta trong năm 2024 đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị; chúc mừng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội giao.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; cảm ơn các đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian trước, trong và ngay sau Tết đã làm việc miệt mài để chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 9 với tinh thần cống hiến cho công việc chung.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nêu rõ khối lượng công việc năm 2025 là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn thể đại biểu Quốc hội, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy thành quả của năm 2024, cố gắng nhân đôi thành tích năm 2024; đoàn kết, chung sức, chung lòng, thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương.

Nhấn mạnh các cơ quan sau khi sắp xếp phải đoàn kết, thống nhất cao, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dù bất cứ công việc khó khăn nào, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng phải phấn đấu vượt qua để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ Quốc hội sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội chúc các đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; năm mới có nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Báo cáo tóm tắt hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trước, trong dịp Tết Nguyên đán, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quán triệt Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 45/CT-TTg và Chỉ thị số 46/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời lưu ý thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo và các trường hợp cần giúp đỡ...

Các hoạt động thăm, chúc Tết của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tích cực khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2025 bảo đảm đúng tiến độ; thực hiện nghiêm việc trực Tết theo phân công để kịp thời xử lý các công việc phát sinh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong dịp nghỉ Tết, các cơ quan vẫn tích cực tổng hợp ý kiến của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, nghiên cứu phương án chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã thẩm tra sơ bộ, tiếp tục phối hợp tham gia góp ý với cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số dự thảo văn bản; tiếp nhận hồ sơ các dự thảo nghị quyết khác do Chính phủ gửi đến trong dịp nghỉ Tết và tổ chức nghiên cứu để tổ chức làm việc với các cơ quan vào những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.