Chất lượng cuộc sống của nhân dân là thước đo tăng trưởng

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ 4 nguyên tắc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó nguyên tắc thứ tư nhấn mạnh thành quả tăng trưởng phải phục vụ người dân, nâng cao đời sống và bảo đảm công bằng xã hội.

Chú thích ảnh
Tăng trưởng kinh tế hướng tới nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội.

Theo PGS TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính), thành viên Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA), nguyên tắc thứ tư mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra có thể hiểu là mọi chính sách, dự án, nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân như: nâng cao thu nhập, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân.

"Nếu GDP tăng mà thu nhập thực không cải thiện tương xứng, nếu khoảng cách phát triển giữa các vùng, các nhóm dân cư còn bị kéo rộng, nếu người dân chưa được tiếp cận công bằng hơn với giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm và an sinh xã hội, thì tăng trưởng đó chưa trọn vẹn ý nghĩa. Thành quả tăng trưởng phải được chia sẻ công bằng. Đây vừa là bản chất của chế độ ta, vừa là thước đo cuối cùng của mọi chính sách phát triển", ông Long nêu quan điểm.

Đáng chú ý, gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ông Long, khi các động lực truyền thống dần tới hạn, động lực mới phải là tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và chất lượng thể chế. Chỉ khi chuyển được trọng tâm phát triển sang các nền tảng đó, tăng trưởng cao mới có thể bền lâu, tự chủ hơn và lan tỏa sâu hơn vào đời sống xã hội.

Thông điệp từ người đứng đầu Đảng tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ là lời thúc đẩy tăng trưởng, sâu xa hơn, đó là sự xác lập một chuẩn mực phát triển mới: tăng trưởng phải thực chất; điều hành phải giữ vững ổn định vĩ mô; nguồn lực phải được sử dụng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; và mọi thành quả cuối cùng phải hướng tới nhân dân. Khi bốn nguyên tắc được quán triệt nhất quán trong hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ không còn là khẩu hiệu, mà có thể trở thành một lộ trình khả thi, bền vững.

Cùng quan điểm, PGS TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy Học viện Ngân hàng cho rằng, nguyên tắc thứ tư mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra có tính nền tảng nhất, đó là thành quả tăng trưởng phải được chia sẻ công bằng, phục vụ nhân dân. Trong lịch sử, nhiều nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng thiếu cơ chế bao trùm, khoảng cách giàu nghèo nới rộng sẽ trở thành "điểm nghẽn" kìm hãm phát triển dài hạn, đồng thời niềm tin và động lực xã hội sẽ bị xói mòn.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt chỉ tiêu đến năm 2030: GDP bình quân đầu người 8.500 USD; chỉ số phát triển con người đạt 0,8 (mức rất cao); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5 điểm phần trăm/năm; phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất; lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9%... Những mục tiêu này cho thấy tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, mà bằng chất lượng cuộc sống của người dân.

"Nhìn tổng thể, bốn nguyên tắc mà người đứng đầu Đảng đặt ra đã tạo nên một triết lý tăng trưởng thống nhất, đó là nhanh mà vững, cao mà thực chất. Tăng trưởng thực chất để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình; ổn định vĩ mô để không bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng khi thế giới chao đảo; tập trung nguồn lực để mỗi đồng vốn đều sinh lời chiến lược; tất cả phải phục vụ mục tiêu cao nhất là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân", PGS TS Bùi Hữu Toàn nhấn mạnh.

Có thể thấy, nguyên tắc “phục vụ nhân dân” không chỉ là một định hướng mang tính khẩu hiệu, mà phải trở thành thước đo thực chất và xuyên suốt của toàn bộ quá trình tăng trưởng. Theo đó, mọi chính sách phát triển, từ hoạch định đến thực thi, đều cần hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người dân, chứ không chỉ dừng lại ở việc cải thiện các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
7 nhiệm vụ pháp luật trọng tâm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
7 nhiệm vụ pháp luật trọng tâm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN