Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về nội dung 'sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học'?

Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, đã nắm được các ý kiến của dư luận xã hội về bất cập của dự thảo thông tư trên. Quan điểm của Bộ là sai phải sửa và kiên quyết sửa.

Sáng 30/10, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có trao đổi nhanh với các phóng viên liên quan tới Quy định sinh viên ngành sư phạm bán dâm 4 lần mới bị yêu cầu buộc thôi học

 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: TTXVN

Dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố đã gây “dậy sóng” trong dư luận xã hội. Bởi trong đó, Dự thảo quy định, sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư mới bị buộc thôi học. 

Bộ trưởng Nhạ cho biết Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã có thông tin, trả lời. "Quan điểm của Bộ là sai phải sửa và kiên quyết sửa", ông Nhạ nêu.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định, sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm của ban soạn thảo và cá nhân có liên quan.

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) bất ngờ về dự thảo quy định liên quan đến xử lý học sinh, sinh viên vi phạm hoạt động mại dâm.

Theo ông Quốc, vấn đề mại dâm được coi là rất nhạy cảm đối với xã hội và chúng ta đã nhiều lần thảo luận có nên công nhận mại dâm không nhưng đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Với vấn đề vi phạm về hoạt động mại dâm thì không nên đến 4 lần mới xử lý buộc thôi học mà khi vi phạm cần xử lý nghiêm luôn.

Nhà trường cần coi đó là nguyên tắc, cứ vi phạm là đuổi. Còn thời kỳ đầu có thể có một số cháu rơi vào hoàn cảnh vi phạm về hoạt động mại dâm thì ta cần có cách khác chứ không nên buông lỏng và không áp dụng chế tài mạnh.

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho biết thêm, trong trường sư phạm, bạn này lại hỏi bạn kia mấy lần vi phạm hoạt động mại dâm rồi. Nghe nói như thế thì việc xử lý với mức 4 lần nếu áp dụng sẽ thành đối phó là chính, thậm chí còn khuyến khích. Chúng ta cần coi ỷ luật nghiêm là quy chuẩn xã hội, giá trị xã hội".

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với ý kiến cho rằng, nếu vi phạm một lần liên quan đến hoạt động mại dâm cần xử lý buộc thôi học sẽ không nhân văn, thiếu tình người trong môi trường giáo dục.

Theo đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), nhân văn ở chỗ khác. Còn đây là môi trường giáo dục, không nên để tồn tại như vậy. Chúng ta có nhiều cách khác để các cháu có thể khắc phục lỗi hay nói cách khác là "hoàn lương”. Việc xử lý buộc thôi học là vĩnh viễn và nếu các cháu có một số điều kiện thì lại tạo điều kiện cho đi học.

H.V/Báo Tin tức
Vụ dự thảo xử phạt sinh viên hoạt động mại dâm: Bộ GD-ĐT nhận sơ suất
Vụ dự thảo xử phạt sinh viên hoạt động mại dâm: Bộ GD-ĐT nhận sơ suất

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận trách nhiệm sơ suất trong việc cập nhật nội dung dự thảo Thông tư ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN