Bộ Quốc phòng khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong Triển lãm thành tựu đất nước

Chiều 15/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển lãm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Triển lãm, tính đến hết thời gian mở cửa (ngày 15/9/2025), có hơn 10 triệu lượt người tham quan Triển lãm thành tựu đất nước. Các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Triển lãm. Những không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng với nội dung đặc sắc, phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, hiện đại, mang tính giáo dục và truyền cảm hứng sâu sắc đã thu hút và đón tiếp nhiều triệu lượt khách tham quan, góp phần quan trọng vào thành công chung của Triển lãm.

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, khu trưng bày của Bộ Quốc phòng được triển khai tại khu vực trong nhà và ngoài trời. Trong đó, không gian trong nhà có diện tích 702m2, được thiết kế thành một dòng chảy lịch sử liền mạch, giới thiệu quá trình lịch sử hình thành của Quân đội nhân dân, sự trưởng thành, phát triển trong thời kỳ mới, trưng bày các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, với các sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị, sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật. Bộ Quốc phòng cũng bố trí hai khu vực mô phỏng bắn súng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Học viện Kỹ thuật quân sự phụ trách, nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế cho khách tham quan.

Khu vực ngoài trời trưng bày các loại vũ khí và trang thiết bị của lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc, các khí tài đặc chủng... Các trang thiết bị được bố trí theo chiến thuật và nghệ thuật tác chiến, mang tính trực quan và chuyên nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu tiếp đón, phục vụ một lượng khách lớn tới tham quan và các hoạt động tiếp đón đoàn khách quốc tế, công tác tổ chức được triển khai chuyên nghiệp, bài bản. Ban Tổ chức đã bố trí các lực lượng lễ tân, thuyết minh được tuyển chọn và tập huấn kỹ lưỡng, đảm bảo vừa có kiến thức chuyên sâu, vừa có tác phong chính quy, chuẩn mực để giới thiệu, đón tiếp. Các tổ, đội lễ tân, hậu cần và lực lượng phục vụ đã làm việc với cường độ cao, chu đáo, trách nhiệm, bám sát vị trí trong mọi điều kiện thời tiết để chuẩn bị và phục vụ khách tham quan.

Không chỉ với các đại biểu và khách tham quan trong nước, không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng đã tạo ấn tượng sâu sắc với các đại biểu quốc tế. Bạn bè quốc tế bày tỏ sự ấn tượng trước quá trình phát triển và hiện đại hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá cao cách Việt Nam kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại để truyền tải thông điệp lịch sử và lòng yêu nước, đồng thời ghi nhận sự chu đáo trong công tác tổ chức.

Công tác hậu cần phục vụ nhân dân đã góp phần thể hiện tình cảm quân dân, phát huy truyền thống “quân với dân như cá với nước” của lực lượng Quân đội, với việc cấp phát trên 170.000 chai nước, 200.000 gói lương khô, 23.000 hộp sữa cho các lực lượng phục vụ và nhân dân. Thiếu tướng Lê Quang Tuyến chia sẻ, đó là những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân của Quân đội với nhân dân.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Triển lãm thành tựu Đất nước nhấn mạnh, Triển lãm có quy mô quốc gia, được tổ chức với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương trong hệ thống chính trị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao các khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam, với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hình thức bố trí truyền thống và hiện đại, khu trưng bày trong nhà được thiết kế như một dòng chảy lịch sử nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và công nghệ hiện đại 3D Mapping, Hologram để tái hiện các sự kiện lịch sử và cho phép khách tham quan, trải nghiệm.

Khu vực ngoài trời được bố trí theo hình thức chiến thuật, nghệ thuật tác chiến, thể hiện tính năng nổi bật của vũ khí trang bị hiện đại hiện đang có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam, cho thấy sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và sự lớn mạnh không ngừng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đồng thời đem lại những trải nghiệm thú vị, tạo ấn tượng cho khách tham quan.

Đánh giá cao công tác tuyên truyền, truyền thông về Triển lãm được triển khai chặt chẽ trên các loại hình báo chí cả trong và ngoài Quân đội, trên nền tảng mạng xã hội, Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng khi trong thời gian ngắn đã bố trí đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên sâu, tinh thần trách nhiệm tốt và kỹ năng truyền tải nội dung linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong tham gia Triển lãm thành tựu đất nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 129 tập thể và cá nhân; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 57 tập thể và cá nhân; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 105 tập thể và cá nhân.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Triển lãm Thành tựu đất nước góp phần khẳng định 'Dân là gốc, Nhân dân làm nên lịch sử'
Triển lãm Thành tựu đất nước góp phần khẳng định 'Dân là gốc, Nhân dân làm nên lịch sử'

Tối 15/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN