Bình Thuận đưa phụ nữ mang thai, người gặp khó khăn về quê tránh dịch

Ngày 28/9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đưa người của tỉnh về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai để tránh dịch.
Chú thích ảnh
Đoàn xe xuất phát từ tỉnh Bình Thuận để đưa người dân từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh, sáng 16/9. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án cụ thể đón người về, thực hiện cách ly tập trung đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19...

Theo đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài TP Hồ Chí Minh, trong đợt này, tỉnh tổ chức đưa người từ Bình Dương và Đồng Nai về quê. Cụ thể, ngày 2/10, tỉnh sẽ đón 500 người từ TP Hồ Chí Minh là các trường hợp đi khám, điều trị bệnh, đối tượng đi nuôi bệnh nhân, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai... Đoàn xe sẽ xuất phát từ Bến xe Nam Phan Thiết và đón người dân tại Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh).

Trước khi lên xe, người dân được xét nghiệm nhanh COVID-19 và khi về đến Bình Thuận sẽ được đưa về cách ly tập trung ở các địa phương. Đây là lần thứ 6 Bình Thuận tổ chức đưa người của tỉnh từ TP Hồ Chí Minh trở về.

Ngoài ra, hiện nay, do người dân ở Bình Dương và Đồng Nai cũng có nhu cầu về tỉnh rất cao (hơn 3.000 người đăng ký) nên tỉnh tổ chức thêm 2 đợt đưa công dân từ hai địa phương nói trên về quê.

Qua 5 đợt, Bình Thuận đã đưa trên 1.600 người về quê tránh dịch.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.