Bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V

Chiều tối 29/9, tại tỉnh Savannakhet nước bạn Lào, tỉnh Savannakhet phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V; Lễ kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; 60 năm Ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022); Kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/07/1977 - 18/07/2022).

Chú thích ảnh
Chương nghệ thuật do các nghệ sỹ Lào biểu diễn tại buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ, về phía nước bạn Lào có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bo-Viêng-Khăm Vông-Đa-La, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Xắn Tị Pháp Phôm Vị Hẳn, cùng đại diện chính quyền địa phương. Về phía Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và một số tỉnh, thành phố.
 
Buổi lễ được bắt đầu với chương nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ hai nước Việt Nam - Lào biểu diễn với những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc, tiếp đến là video clip về quan hệ Việt Nam - Lào qua các thời kỳ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Bo-Viêng-Khăm Vông-Đa-La khẳng định: Trong quá trình hình thành và phát triển, mối quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam đã trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Mối quan hệ này được Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo kế thừa, vun đắp, trở thành tài sản vô giá; là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước; là yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng tại mỗi nước, được giữ gìn và nâng cao không ngừng. Dù tình hình khu vực và quốc tế có phức tạp đến đâu nhưng tình hữu nghị thuỷ chung, trong sáng vẫn tiếp tục được phát huy, ngày càng đơm hoa kết trái, xanh tươi trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sứ mệnh bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của hai nước Lào - Việt Nam, cũng như góp phần vào sứ mệnh hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Những ngày qua, các đại biểu đã tích cực hoạt động và gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong Chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V; có dịp gặp gỡ, ôn lại lịch sử hợp tác, truyền thống hỗ trợ lẫn nhau từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đến thời kỳ phát triển đất nước hiện nay. Lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, khẳng định tiếp tục thắt chặt hợp tác để cùng nhau phát triển đất nước ngày càng vững mạnh, xã hội thống nhất, hòa hợp, dân chủ, công bằng và thịnh vượng theo các mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy tin tưởng rằng, các tổ chức nhân dân của hai nước Việt Nam - Lào sẽ làm hết sức mình để hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường nhận thức sâu sắc trong nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào; mối quan hệ “có một không hai” trong lịch sử thế giới, “tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, gắn kết người dân, doanh nghiệp, giới trẻ hai nước, để người dân hai nước cùng chung tay góp sức giữ gìn, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, thiết thực đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi nước, để mối tình Việt Nam - Lào “mãi mãi vững bền, hơn núi, hơn sông”.
 
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V diễn ra từ ngày 27 - 30/9 tại tỉnh Quảng Trị và Savannakhet. Liên hoan do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức. Liên hoan có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới của hai nước, tham quan các bảo tàng, dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane, thăm và dâng hoa Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)
Nhiều hoạt động tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V
Nhiều hoạt động tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V

Trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V, ngày 29/9, tại tỉnh Savannakhet nước bạn Lào đã diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội, tham quan và tìm hiểu về truyền thống lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN