60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Bình Dương và Chăm-pa-sắc

Ngày 23/8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Bình Dương do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sắc Vilayvong Bouddakham làm trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Tỉnh Bình Dương và tỉnh Chăm–pa-sắc (Lào) ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn 2022-2026. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, trên tinh thần hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương; tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2016-2021 và đề ra phương hướng hợp tác trong giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, hai tỉnh thống nhất ký kết hợp tác trong giai đoạn 2022-2026 với 10 nội dung chủ yếu như trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc; trao đổi và học tập kinh nghiệm; tỉnh Chăm-pa-sắc tiếp tục hỗ trợ khảo sát, quy hoạch diện tích đất trồng cao su, đề nghị Chính phủ Lào giao đất cho Công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng - Việt Lào thực hiện thành công dự án đầu tư trồng 10.000 ha cây cao su tại tỉnh Chăm-pa-sắc.

Đồng thời, hai bên cùng hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Chăm-pa-sắc tiến hành các hoạt động nghiên cứu, hợp tác, trao đổi học thuật, chuyển giao chương trình đào tạo. Cùng với đó, hai địa phương sẽ dành các suất học bổng cho sinh viên học tập tại các trường Đại học của hai nước...

Bí thư Tỉnh ủy Chăm-pa-sắc Vilayvong Bouddakham đánh giá cao chương trình hợp tác, triển khai có hiệu quả trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh; qua đó góp phần vui đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Dịp này, tỉnh Chăm-pa-sắc đã trao Bằng khen cho 3 tập thể Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ Bình Dương do đã có thành tích xuất sắc trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Bình Dương và Chăm-pa-sắc.

Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.