Thoát nghèo nhờ trồng quýt bản địa

Nhờ áp dụng thành công mô hình trồng quýt bản địa, những năm gần đây, đời sống của các hộ dân ở xã Nam Sơn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được cải thiện, vươn lên thoát nghèo.

Nhờ áp dụng thành công mô hình trồng quýt bản địa, những năm gần đây, đời sống của các hộ dân ở xã Nam Sơn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được cải thiện, vươn lên thoát nghèo.

Thoát nghèo nhờ trồng quýt bản địa ảnh 1

Mô hình trồng quýt giúp người nông dân xã Nam Sơn thoát nghèo.

Trước đây, xã Nam Sơn là một trong những xã nghèo, đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình với 98% dân số là người dân tộc Mường, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2009, được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, toàn xã đã áp dụng mô hình trồng quýt và đạt hiệu quả rõ rệt. Tới nay, xã có 309 hộ tham gia áp dụng mô hình trồng quýt với tổng diện tích khoảng 35 ha, xấp xỉ 32.000 cây. Nhiều hộ dân trồng quýt đã có thu nhập ổn định từ 30 - 100 triệu đồng/năm.


Anh Bùi Văn Lừng xóm Bương, xã Nam Sơn cho biết, trước đây gia đình anh chủ yếu trồng ngô, sắn, rau các loại nhưng thu nhập không cao. Sau khi thấy cây quýt bản địa có năng suất, chất lượng tốt gia đình đã chuyển sang trồng loại cây này. Đến nay, gia đình anh đã trồng được khoảng 350 cây quýt (gồm quýt ngọt, quýt chua và quýt dẹt bánh xe). Quýt Nam Sơn được thị trường rất ưa chuộng nên rất dễ tiêu thụ.


Qua 5 năm triển khai mở rộng diện tích trồng, cây quýt đã mang lại thu nhập cao hơn rất nhiều so với trồng ngô, sắn, là một trong những cây chủ lực để xóa đói, giảm nghèo ở xã Nam Sơn.


Vũ Trung Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.