Thoát nghèo nhờ nuôi gà nhiều cựa

Nhờ nuôi gà nhiều cựa, vợ chồng anh Hoàng Văn Len, dân tộc Tày, ở thôn Bản Tẳng, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Nhờ nuôi gà nhiều cựa, vợ chồng anh Hoàng Văn Len, dân tộc Tày, ở thôn Bản Tẳng, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Thoát nghèo nhờ nuôi gà nhiều cựa ảnh 1

Anh Hoàng Văn Len chăm sóc đàn gà nhiều cựa giống.

Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo, lại đông anh em, nên Hoàng Văn Len phải bỏ học giữa chừng, ở nhà phụ giúp bố mẹ. Năm 20 tuổi, anh lập gia đình và được bố mẹ chia ra ở riêng. Với “tài sản” là 2 sào ruộng, chỉ cấy được 1 vụ lúa, nên mỗi năm gia đình anh thiếu ăn từ 3 - 4 tháng. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng khó khăn hơn khi đứa con đầu lòng ra đời. Anh Len phải đi làm thuê, làm mướn cho người dân quanh vùng.

Năm 2008, trong một lần lên xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình - Lạng Sơn) đào ruộng thuê, thấy người dân ở đây có giống gà nhiều cựa rất quý hiếm, anh Len đã tích góp 700.000 đồng mua 1 đôi gà về nuôi. Từ đôi gà ấy, đến nay, gia đình anh Len đã có đàn gà gần 200 con gà nhiều cựa, trong đó có 30 gà mái sinh sản, mỗi năm cho ra đời gần 400 gà con. Gà nuôi 6 - 7 tháng thì đạt trọng lượng 2,5 - 3 kg, lúc đó có thể bán thương phẩm với giá từ 220.000 - 250.000 đồng/kg, mỗi năm đem lại khoản thu nhập trên 50 triệu đồng cho gia đình anh.

Thoát nghèo nhờ nuôi gà nhiều cựa ảnh 2

Anh Len và con gà nhiều cựa.

Chỉ vào những con gà nhiều cựa có nhiều màu sắc sặc sỡ, anh Len cho biết: “Giống gà này rất dễ nuôi, ít bệnh tật, thức ăn chủ yếu là ngô, thóc vì vậy thịt gà nhiều cựa rất thơm ngon và ngọt, ít mỡ, hàm lượng đạm cao hơn nhiều so với một số giống gà địa phương, nên dù giá đắt nhưng vẫn được thị trường ưa chuộng, nuôi không đủ để bán”.


Không dừng lại ở đó, từ nguồn thu nhập từ việc bán gà nhiều cựa, anh Len còn đầu tư mua 1 con trâu và 1 con bò về nuôi. Hiện nay anh có 1 con trâu và 2 con bò, tháng trước anh bán 1 con trâu đực thu về được 28 triệu đồng.


Nhờ nuôi gà nhiều cựa nên gia đình anh Len đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hiện nay, anh Len đã xây được nhà cửa khang trang, với đầy đủ tiện nghi, có điều kiện cho con cái học hành. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Len còn giúp đỡ bà con về vốn và kỹ thuật để phát triển kinh tế. Đến nay, nhiều hộ ở xã Bằng Khánh (Lộc Bình - Lạng Sơn) học theo cách làm của anh đã có cuộc sống khấm khá hơn.


Bài và ảnh: Hoàng Văn Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.