Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hàng loạt cuộc tập trận quân sự 

Ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cuộc tập trận quân sự quốc tế mang tên "Erciyes-2019" vừa kết thúc tại tỉnh Keyseri, miền Trung nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc tập trận ở Habur, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một đoạn video đăng tải trên trang mạng chính thức, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc tập trận diễn ra từ ngày 6-23/5, với sự tham gia của 7 nước đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ gồm Mỹ, Azerbaijan, Romania, Gruzia, Pakistan, Qatar và Italy. Theo hãng thông tấn quốc gia Anadolu, tham gia tập trận có 895 quân nhân, 67 phương tiện cơ giới, 7 máy bay vận tải và 10 máy bay trực thăng. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, 120 lính dù đã diễn tập thành công khoa mục nhảy dù từ máy bay vận tải C-130 và C-160.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tiến hành cuộc tập trận hải quân "Sói biển 2019" tại Địa Trung Hải, Biển Aegea và Biển Đen từ ngày 13/5 vừa qua và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25/5. Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ tại các vùng biển xung quanh, diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới việc Ankara công khai ý định khoan thăm dò dầu khí ở khu vực mà CH Cyprus tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tham gia cuộc tập trận có 131 tàu chiến, 57 máy bay chiến đấu, 33 máy bay trực thăng cùng 25.900 binh sĩ  quân đội, bao gồm các đơn vị tìm kiếm cứu nạn.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.