Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho khả năng bị Mỹ trừng phạt vì mua tên lửa S-400

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 22/5 cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng bị Mỹ trừng phạt vì mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Cũng theo ông Akar, động thái này có thể diễn ra cho dù đàm phán về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đang có một số tiến triển.

Chú thích ảnh
Tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Akar lý giải việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ, chứ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.

Ông cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang hoàn thành trách nhiệm của mình trong dự án sản xuất máy bay chiến đấu F-35 và hy vọng chương trình sẽ tiếp tục như kế hoạch đã đề ra.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang gặp trở ngại trong một số vấn đề, trong đó có thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, bất chấp hệ thống vũ khí này không thể tích hợp được với các hệ thống của NATO.

Washington cảnh báo hợp đồng này sẽ hủy hoại vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong dự án phát triển dòng chiến đấu cơ F-35 của nhà thầu quân sự Lockheed Martin, đồng thời nêu rõ Ankara sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu không hủy bỏ hợp đồng với Moskva.

"Chúng tôi sẵn sàng làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và đã nói rõ quan ngại của chúng tôi về hợp đồng mua vũ khí này, sẽ có những hậu quả rất thực tế và rất tiêu cực nếu hợp đồng được thực hiện", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Morgan Ortagus, nhấn mạnh.

Phản ứng trước quan điểm cứng rắn của Mỹ, Điện Kremlin ngày 22/5 đã lên án và gọi đây là điều “không thể chấp nhận được".

Theo thông tin do hãng CNBC của Mỹ đưa ra hôm 21/5, Washington cho Ankara 2 tuần để hủy bỏ hợp đồng với Nga và mua hệ thống Patriot của Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị loại ra khỏi chương trình phát triển F-35 cũng như lệnh trừng phạt.

Bùi Công Đồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.